Gần 260 người chết vì chụp ảnh tự sướng

VHO-Theo một nghiên cứu mới đây từ các nhà nghiên cứu liên kết với Viện khoa học Y Khoa All India, gần 260 người trên toàn thế giới đã tử vong khi chụp ảnh tự sướng tại các địa điểm vô cùng nguy hiểm trong 6 năm qua.

Gần 260 người chết vì chụp ảnh tự sướng - Anh 1

 “Tự sướng” nguy hiểm tại tầng cao nhất của toàn nhà chọc trời Angela Nikolau (Nga) khi không mang bất cứ thiết bị bảo hộ

Nghiên cứu này đã phân tích các báo cáo về 259 ca tử vong liên quan đến selfie kể từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 11 năm 2017, được xuất bản trên tạp chí Y học và Chăm sóc gia đình. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra nguyên nhân chính là đuối nước, tiếp theo đó là nạn giao thông. Trả lời phỏng vấn của tờ The Washington Post, Agam Bansal, người chịu trách nhiệm chính của đề tài nghiên cứu cho hay: “Các sự cố chết người liên quan đến trào lưu selfie tại những nơi nguy hiểm đã trở thành một vấn nạn về sức khỏe cộng đồng”.

Nghiên cứu cũng cho thấy, Ấn Độ là quốc gia có số vụ tử vong liên quan đến trào lưu này cao nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, báo cáo cũng ghi lại một số lượng không nhỏ những vụ tử vong tại Nga, Mỹ và Pakistan. Agam Bansal cũng lưu ý, bản thân hành động selfie không gây nguy hiểm. Hiểm họa thực sự đến từ việc giới trẻ chấp nhận những rủi ro lớn, thậm chí vi phạm pháp luật hay hy sinh tính mạng của mình chỉ để có một bức ảnh: “Nếu bạn chỉ đứng cạnh một người nổi tiếng nào đó và cầm máy ảnh để chụp tự sướng, điều này hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu việc chụp ảnh tự sướng đi kèm với những hành vi nguy hiểm thì đó mới thực sự là vấn đề”, Bansal cho biết. Ông cũng chia sẻ những nỗi lo lắng về con số các vụ tử vong đang ngày càng có chiều hướng gia tăng ở những người trẻ tuổi. Theo báo cáo, có khoảng hơn 85% nạn nhân của trào lưu thuộc độ tuổi từ 10 - 30. Trong khi đó, trên thực tế, con số này có thể còn lớn hơn gấp nhiều lần.

ĐẶNG THỤC LINH

 

Ý kiến bạn đọc