TP.HCM: Giao thông trở lại bình thường sau sự cố sập giàn giáo hầm Thủ Thiêm

VHO- Ban quản lý hầm Thủ Thiêm cho biết: “Vào lúc 5h04 sáng ngày 15.10, xe tải biển kiểm soát 64C-02734 chạy qua hầm Thủ Thiêm hướng từ quận 1 qua quận 2, TP.HCM. Đến khu vực dạ cầu 19 (thuộc Dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm) phía đầu hầm quận 2 thì va quẹt vào mái che phục vụ công tác lao dầm cầu, làm ngã 4 khung mái che. Sự cố xảy ra làm một người đi xe máy bị thương. Sau khi gây tai nạn, xe tải đã bỏ chạy. Đến 10h, sự cố đã được khắc phục, các phương tiện lưu thông bình thường qua hầm”.

TP.HCM: Giao thông trở lại bình thường sau sự cố sập giàn giáo hầm Thủ Thiêm - ảnh 1

Giàn giáo sập tại hiện trường.

Theo đó, lúc 5h04 sáng, giàn giáo bắc ngang hầm Thủ Thiêm bất ngờ đổ sập xuống bên đầu hầm phía quận 2 khiến xe cộ không thể lưu thông. Toàn bộ hầm bị phong tỏa, xe cộ phải di chuyển qua hướng cầu Thủ Thiêm, hoặc vòng lại ra hướng xa lộ Hà Nội để vào trung tâm qua cầu Sài Gòn. Lãnh đạo Cảnh sát giao thông quận 2 cho biết: “Theo trích xuất camera giám sát, vào thời điểm trên, chiếc xe tải biển kiểm soát 64C-02734 chạy qua và quẹt vào giàn giáo, khiến khung thép đổ xuống. Chiếc xe tải này chở cam, sau tai nạn loại trái cây này rơi đầy hiện trường. Tài xế đã lái xe rời khỏi hiện trường. Hiện cảnh sát đang truy xét phương tiện”. Cũng theo Cảnh sát giao thông quận 2, vụ sập giàn giáo khiến một nam thanh niên chạy SH bị thương, phải nhập viện cấp cứu. 

TP.HCM: Giao thông trở lại bình thường sau sự cố sập giàn giáo hầm Thủ Thiêm - ảnh 2

Vụ sập giàn giáo gây ùn tắc tuyến đường dẫn vào hầm.

TP.HCM: Giao thông trở lại bình thường sau sự cố sập giàn giáo hầm Thủ Thiêm - ảnh 3

sáng cùng ngày sự cố được khắc phục, các phương tiện giao thông di chuyển trở lại bình thường

Gần 11h cùng ngày, cảnh sát đã khám nghiệm xong hiện trường và dọn dẹp các khung sắt ra khỏi đường vào hầm và các phương tiện giao thông đã di chuyển trở lại bình thường. Được biết, giàn giáo bắc ngang trước hầm Thủ Thiêm nhằm ngăn chặn vật liệu rơi vãi trong lúc thi công cầu vượt Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

L.Hải

Ý kiến bạn đọc