Phát hiện nhiều hoá thạch san hô ở đáy sông Hương
(24/01/2007)
(VHO) - Sau một thời gian tiến hành sưu tập, ngày 23.1, nhà nghiên cứu Huế Hồ Tấn Phan đã công bố hàng trăm mẫu san hô hoá thạch, trong đó có nhiều hoá thạch sinh vật biển (nhất là loài hải sâm) được trục vớt từ đáy sông Hương.
Phản bác quan điểm sở dĩ có san hô ở đáy sông là do trong thuyền chở đá từ biển ngược lên bị chìm của một số nhà nghiên cứu, nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan cho rằng, san hô hoá thạch này có ở sông Hương từ trước. Và có thể, sông Hương được hình thành cùng lúc với sông Hồng, sông Cửu Long (tức cách đây hơn 50 triệu năm). Cộng với những phát hiện về gốm cổ, tiền cổ ở đáy sông trong thời gian qua, nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan nêu quan điểm, sông Hương xứng đáng được xem như một di chỉ lớn, bảo lưu dưới đáy sông nhiều trầm tích địa chất và nhiều tầng văn hoá khác. Riêng việc tìm thấy san hô ở đây đã mở ra một hướng mới đầy thú vị để nghiên cứu sông Hương.
Ngọc Minh
|