TIN MỚI NHẬN
Tìm kiếm

Tổng Biên tập
TRẦN ĐĂNG KHOA
Tel: 04.22415051 
Fax: 04.39427503
Mail: vanhoadientu@gmail.com
Đặt làm trang chủ
Âm nhạc
Cần có cơ chế riêng cho việc đào tạo âm nhạc truyền thống
Điện ảnh - Truyền hình
Phát sóng ký sự Trở lại Trường Sơn huyền thoại
Sân khấu
Chuyển giao thế hệ nghệ sĩ qua một vở chèo
Văn học
Cổ vũ văn hóa đọc là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
Sách mới
Không có gì trôi đi mất
Thời trang - Làm đẹp
Các nhà thiết kế "hiến kế" để thời trang Việt lên ngôi
Mỹ thuật - Nhiếp ảnh
Di sản Văn hoá biển Việt Nam
Thời tiết
Tỷ giá vàng
Loại Mua vào Bán ra
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Mua vào Bán ra
Trang chủ > Du lịch > Hội An: Tìm cách thu hút khách Nhật

Hội An: Tìm cách thu hút khách Nhật (02/09/2011)

Khách Nhật tham gia chơi Bài chòi ở Hội An
VH- Làm thế nào để tăng lượng khách Nhật trong những năm tới là vấn đề mà chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp du lịch ở Hội An cùng Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) luôn quan tâm tìm hướng đột phá trong thời gian qua.

Ông Trần Văn Nhân, Phó phòng Thương mại-Du lịch Hội An thừa nhận: Ngành du lịch Hội An đã bỏ qua nhiều cơ hội để đón lượng khách đầy tiềm năng này. Hội An có quá nhiều tiềm năng để thu hút khách Nhật đến tham quan, nghỉ dưỡng,… 8 năm qua, thành phố Hội An tăng cường giao lưu, hợp tác những nỗ lực thắt chặt tình hữu nghị với nhiều cơ quan, tổ chức của Nhật Bản, tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật định kỳ hằng năm; trong số 10 thị trường khách trọng điểm tại Hội An từ 2006-2010, Nhật Bản chiếm vị trí thứ 6, tuy nhiên khoảng cách về số lượng khách du lịch Nhật lưu trú tại Hội An so với các nước ở vị trí đầu lại khá xa, chỉ chiếm khoảng 5% và chưa vượt qua con số 20.000 khách mỗi năm.

Trong khi đó, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch - lữ hành đã đưa ra những cái nhìn khá lạc quan và triển vọng về thị trường tiềm năng này và chia sẻ khá nhiều kinh nghiệm về việc phục vụ khách Nhật. Theo ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc kinh doanh Công ty CP Du lịch dịch vụ Hội An, theo thống kê mới nhất của Tổng cục Du lịch Việt Nam thì trong 7 tháng đầu năm 2011, lượng khách Nhật Bản tăng 11,7% so với cùng kỳ. Hiện tại Vietnam Airlines và các hãng hàng không quốc tế khác cũng đang tăng cường khai thác thị trường đến với du lịch Việt Nam. Điều này cho thấy du khách Nhật vẫn là tiềm năng rất lớn mà khu vực Hội An và miền Trung vẫn chưa khai thác được nhiều. Các doanh nghiệp vẫn xác định Nhật Bản vẫn là top 10 thị trường khách du lịch hàng đầu của Hội An.

Theo kinh nghiệm của những đơn vị kinh doanh lưu trú, lữ hành thường xuyên phục vụ khách Nhật thì khách Nhật đa số đi theo đoàn, đặt tour chủ yếu qua các công ty lữ hành uy tín và tất cả đoàn đều có hướng dẫn viên địa phương nói tiếng Nhật. Khách Nhật thích các món ăn đặc sản địa phương; thích các tour du lịch sinh thái, văn hóa, lưu trú trải nghiệm, tham gia các hoạt động giao lưu với người dân địa phương…

Theo ông Fukui Yuta, một chuyên gia đến từ tổ chức JICA thì đặc tính du lịch của du khách Nhật Bản là rẻ, gần và ngắn ngày. Mỗi năm có đến 15 triệu du khách Nhật ra nước ngoài du lịch, trong đó có đến 3,5 triệu lượt khách đến Đông Nam Á, nhưng Việt Nam chỉ đứng thứ 16 trong điểm đến của khách Nhật. Theo ông thì Hội An có đầy đủ điều kiện để trở thành khu du lịch kiểu mẫu của Việt Nam và thế giới. Nếu Hội An xây dựng được chất lượng dịch vụ với ưu thế riêng biệt, truyền đạt sức hút của vùng, chất lượng chuẩn sẽ tạo ra sự hài lòng và thu hút khách Nhật. Hãy giữ nguyên bản sắc văn hóa địa phương, gia tăng chất lượng dịch vụ, thêm nhiều sản phẩm…, Hội An chắc chắn sẽ là điểm hấp dẫn với khách Nhật hay bất cứ du khách nào trên thế giới.

 Tham quan Cù Lao Chàm

Các chuyên gia đến từ các công ty, tổ chức của Nhật Bản cũng đề xuất và giới thiệu về việc nên tạo nên những sản phẩm quà lưu niệm đặc trưng của Hội An. Chẳng hạn như làm bánh, không phải là món bánh như những nơi khác, mà là món bánh có nhân từ rau Trà Quế- một làng rau truyền thống của Hội An. Chỉ cần như thế đã tạo được sự khác biệt, riêng có của món quà lưu niệm từ Hội An dành cho du khách.

Theo đại diện Phòng Thương mại-Du lịch Hội An thì để tăng lượng khách Nhật đến Hội An, điều quan trọng là phải hiểu biết, nắm bắt tâm lý và mục đích du lịch nước ngoài của họ. Về phía chính quyền và ngành du lịch, cần đặc biệt quan tâm đến những vấn đề như: Có thêm nhiều chương trình hợp tác, nghiên cứu, giao lưu văn hóa hai bên. Thành lập trung tâm du khách với đội ngũ chuyên nghiệp, sử dụng nhiều ngôn ngữ để hỗ trợ du khách, trong đó có khách Nhật Bản. Đào tạo đội ngũ nhân lực ngành du lịch chuyên nghiệp phục vụ khách Nhật. Xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng phùhợp với tính cách, sở thích của người Nhật. Tạo nên những mặt hàng lưu niệm, ẩm thực có chất lượng, tinh tế, những địa chỉ dịch vụ tốt, uy tín. Khuyến khích động viên và tạo điều kiện cho các công ty lữ hành quốc tế trên địa bàn thành phố mở văn phòng đại diện tại Nhật Bản để có thể khai thác khách từ nguồn...

Bên cạnh đó, Hội An cũng cần tăng cường giảng dạy tiếng Nhật trong trường học cho học sinh tiểu học và trung học, nhân viên của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch do chính giáo viên người Nhật đứng lớp nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực tiếng Nhật trong ngành du lịch, tăng cường hiểu biết văn hóa Nhật trong kinh doanh nhằm tăng mức độ hài lòng của khách hàng.

Khánh Chi


 TIN LIÊN QUAN:
CÁC TIN KHÁC:
  • Du lịch kết nối cộng đồng trên khắp thế giới
  • Tìm kiếm nghệ nhân pha chế cà phê hàng đầu Việt Nam
  • Năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ-Huế 2012: Khai thác thế mạnh mỗi địa phương
  • Công bố bộ sản phẩm phát triển thương hiệu chung
  • Làm show cho khách quốc tế tại các tỉnh, thành phía Nam: Từ “ta” đến “tây”, loại nào cũng có…
  • Du lịch dịp lễ 2.9: Đa dạng tour nội, sôi động tour ngoại
  • Nha Trang đón tàu năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới
  • Hội chợ triển lãm “Giao thương kinh tế- du lịch ba miền Bắc- Trung- Nam”
  • Thí điểm ô tô điện phục vụ khách du lịch
  • Thí điểm ô tô điện phục vụ khách du lịch
  • Bảo vệ MTVHDL và ATGT du lịch đường thủy: Không vì cái lợi trước mắt
    Điểm sáng về mô hình nông dân làm du lịch
    Sẽ tác động và nâng cao hơn nữa ý thức của doanh nghiệp và cộng đồng trong việc bảo vệ MTVHDL
    Phát động ATGT đường thủy trong hoạt động du lịch
    Hoạt động du lịch khẳng định chủ quyền biển đảo và lãnh hải của Việt Nam

    CHUYÊN ĐỀ
    Điểm sáng về mô hình nông dân làm du lịch
    Hà Nội: Tìm sự đột phá cho du lịch phố cổ
    CLB Lữ hành Việt Nam kinh doanh lữ hành quốc tế không phép
    Xây dựng tour ra đảo Cồn Cỏ
    Thực hiện Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
    Để Festival Huế mỹ mãn hơn
    Festival Huế 2012: Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc
    Festival Dừa Bến Tre 2012: Đắm mình vào không gian truyền thống
    Mở thêm hai tuyến du lịch mới ở Phong Nha-Kẻ Bàng
    Lấy ý kiến sửa đổi Luật Du lịch trên mạng internet
    Bình chọn | Xem Kết Quả
    free counters
    Từ ngày 31/08/2011
     Trang chủ | Weblinks | Giới thiệu | Góp ý | Liên hệ quảng cáo
    © Văn hóa Online
    Cơ quan chủ quản: Báo Văn Hóa - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
    Giấy phép Báo điện tử số: 375/GP - BC, cấp ngày: 12/12/2006
    Tòa soạn: 124 Nguyễn Du; Điện thoại: 04.38220036; Email: baovanhoa@fpt.vn
    ® 2006 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa. Ghi rõ nguồn "Báo Văn Hóa" khi phát hành lại thông tin từ website này.