Quê nghèo khởi sắc
(01/02/2012)
|
|
Mô hình lúa - cá của nông dân Khmer Đại Tâm
|
VH- Hơn một năm triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới, xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên – Sóc Trăng) đã đạt 10/19 tiêu chí, đạt cao nhất so với các xã trong huyện. Bức tranh nông thôn của Đại Tâm ngày nay đã mở ra trang mới, điện thắp sáng, nước sạch sinh hoạt cũng đã về đến tận các hộ gia đình.
Đại Tâm là một xã thuần nông, có đông người dân tộc Khmer sinh sống chiếm hơn 76%, đời sống chủ yếu của đồng bào nơi đây là sản xuất nông nghiệp. Trở lại Đại Tâm lần này, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là sự đổi thay nhiều con đường từ trung tâm xã đến các ấp khi xưa lổn nhổn đất đá, nay đã được trải nhựa êm ru.
Những cánh đồng được phủ một màu xanh bất tận của lúa và màu... thấp thoáng những nếp nhà mái ngói đỏ tươi. Sự đổi thay ấy đã phần nào khẳng định được sự thành công của chính quyền và nhân dân Đại Tâm.
Từ khi được thụ hưởng các chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là xây dựng kết cấu hạ tầng, đến nay 8/8 ấp của xã đều có đường cho xe ô tô đến tận trung tâm, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.
Bên cạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, Đại Tâm còn mạnh dạn chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp dạy nghề và hướng dẫn bà con ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nên năng xuất, sản lượng lúa – màu của nông dân tăng dần, góp phần tăng thu nhập gia đình, nhiều hộ vươn lên khá, giàu.

Mô hình nuôi bò sữa của gia đình anh Hồng Tấn Bửu

Mô hình trồng bắp cải trên đất rẫy của nông dân Khmer Sơn Nươl
Mô hình trồng màu ở xã Đại Tâm đã có từ lâu, chủ yếu là trồng hẹ, dưa leo, bắp cải, ớt, bí, cà, đậu bắp... tập trung nhiều nhất ở ấp Sà Lôn, Đại Chí, Đại Thắng. Hiện nay, toàn xã có trên 300 ha đất trồng các loại cây rau màu cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh.
Ngoài ra, sản phẩm rau màu của Đại Tâm còn được Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Sao Ta (Sóc Trăng) thu mua để xuất khẩu qua thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... Hiện tại, bà con trồng màu Đại Tâm rất thành thạo quy trình trồng màu theo phương thức mới: trồng luân canh, có màng phủ nông nghiệp, bón phân và sử dụng thuốc hợp lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm... nên sản phẩm của họ được thị trường chấp nhận.
Những năm gần đây, bò được coi là vật nuôi xoá đói, giảm nghèo và có thể làm giàu của bà con Khmer. Toàn xã hiện có hơn 200 hộ nuôi bò với tổng đàn gần 2.200 con (có 3 trang trại). Trong đó, bò lai sind có 1.800 con, còn lại là bò sữa.
Việc lai sind đàn bò tại xã được hỗ trợ kinh phí từ hợp phần hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình 135 và vốn vay Chương trình xoá đói giảm nghèo. Bò lai sind một năm tuổi hiện có giá bán khoảng 4,5 – 5 triệu đồng/con.
Chị Trầm Thị Đẹt ở ấp Tâm Phước cho biết: “Nuôi bò không tốn tiền mua thức ăn (vì bò chỉ ăn cỏ và phụ phẩm nông nghiệp), tận dụng được công lao động (vừa chăm sóc lúa, vừa có thể dẫn bò ra đồng ăn cỏ) và phòng, chống dịch bệnh cũng không khó. Nếu nuôi một con bò lai sind mẹ thì sau một năm, bò mẹ sinh ra bê con, bán được khoảng 5 triệu đồng".
Song song với việc nâng cao đời sống vật chất, đời sống tinh thần của nhân dân trong xã cũng được nâng lên rõ rệt. Toàn xã hiện có một đội văn nghệ quần chúng, 5 đội múa sư tử, 6 đội bóng đá, thường xuyên được giao lưu vào các ngày lễ hội, dịp tết cổ truyền.
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư được triển khai rộng khắp và hiệu quả.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lý Sâu Riêng - Bí thư Đảng uỷ xã Đại Tâm cho biết: “Bà con dân tộc Khmer ở Đại Tâm hôm nay đã phần nào bắt kịp được với nhịp sống của thời kỳ công nghiệp hoá. Nhiều hộ gia đình đã tự mua sắm máy móc phục vụ sản xuất.
Thông qua việc vay vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, nhiều hộ gia đình đã có vốn để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi kết hợp phát triển kinh tế vườn. Đến nay, xã không còn hộ nghèo”.
Thời gian tới, Đại Tâm tiếp tục tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, phấn đấu đạt 19 tiêu chí về nông thôn mới trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình thực hiện, địa phương sẽ lồng ghép với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư nhằm phát huy dân chủ cơ sở để mọi người cùng tham gia thực hiện.
Phương Nghi
|