U.23 VN - CLB Chunnam Dragons: Bài toán bóng bổng
(19/10/2009)
|
|
Trận đấu sắp tới với Chunnam Dragons là chìa khóa để giải bài toán bóng bổng của thày trò Calisto Ảnh: Quang Thắng
|
(VH)- Đội bóng Hàn Quốc đã đến Hà Nội tối qua (18.10) để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT U.23 VN vào hai ngày sau.
Đây là một sự kiện nằm trong Tuần lễ Văn hóa kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Dù chỉ là một trận đấu mang ý nghĩa ngoại giao nhưng đây cũng là cơ hội cực tốt để U.23 VN cọ xát trước thềm SEA Games 25.
Khi mới tập trung ĐT U.23 VN, điều ông Calisto lo ngại nhất là chiều cao trung bình của toàn đội quá thấp, thậm chí nhiều người còn cao dưới 1m65. Điều này dẫn đến nhiều trở ngại về khả năng tranh chấp bóng bổng và những tình huống bóng chết. Trong suốt hơn 1 tháng vừa qua, ông Calisto đã tập trung nhiều thời gian để giải quyết vấn đề này nhưng tình hình vẫn không cải thiện bao nhiêu. Đến nỗi, sau trận giao hữu với Nam Định vừa qua, ông đã buộc phải chê trách các trung vệ, điều mà ông ít khi làm. Trong trận đấu đó, cả 5 trung vệ được sử dụng luân phiên đều không hoàn thành nhiệm vụ và cũng chơi không tốt trong những tình huống bóng bổng.
Thêm nữa, ngay cả hàng công và tuyến giữa của U.23 VN cũng có quá nhiều cầu thủ thấp bé nên sức mạnh và khả năng tranh chấp bóng cũng kém. Vì thế, trận đấu với CLB thuộc loại mạnh của Hàn Quốc như Chunnam Dragons sẽ là cơ hội tốt để kiểm chứng những gì đã được học trong thời gian qua và qua đó sẽ tìm cách vá những lỗ hổng đó trước thềm SEA Games. So với các đối thủ sắp thi đấu ở SEA Games, Chunnam Dragons là đội bóng mạnh hơn nhiều và nhất là trường phái bóng đá Hàn Quốc vốn rất mạnh về thể lực và bóng bổng.
Tuy mới chỉ thành lập từ năm 1994, nhưng Chunnam Dragons đã đạt được một số thành tích đáng ghi nhận. Kể từ khi tham gia K.League vào năm 1995 đến nay, CLB Chunnam Dragons đã đoạt ngôi Á quân K.League 1997, Vô địch Cúp QG Hàn Quốc các mùa giải 1997, 2006, 2007 và Á quân Cúp C2 châu Á 1999. Hiện nay, đội bóng này đang đứng thứ tư tại K.League 2009 và lọt vào nhóm tranh chấp vé dự AFC Champions League 2010.
HLV trưởng đội bóng này là ông Park Hang Seo, từng 2 lần dẫn dắt ĐTQG Hàn Quốc. Trong quá khứ, đội bóng này cũng 2 lần được dẫn dắt bởi các nhà chuyên môn có uy tín và từng nhiều lần dẫn dắt ĐTQG Hàn Quốc là các ông Huh Jung-Moo (HLV đương nhiệm của ĐT Hàn Quốc) và Lee Hoi-Taek (HLV ĐT Hàn Quốc tại World Cup 1990). Đội bóng này cũng là nguồn cung cấp cầu thủ dồi dào cho ĐTQG Hàn Quốc trong 15 năm qua. Nổi bật nhất ở đội này là hậu vệ Kwak Tae-Hwi, vốn ghi được 3 bàn thắng qua 7 lần khoác áo ĐTQG Hàn Quốc. Bên cạnh đó, chân sút người Brazil, Adriano Chuva cũng đang đứng thứ nhì trong danh sách ghi bàn ở K.League 2009. Ngoại binh còn lại là tiền đạo Wesley cũng vừa mới tới CLB sau khi kết thúc hợp đồng với SC Leixoes (đội bóng mà Lê Công Vinh đang khoác áo) vào tháng 7.2009 vừa qua và mới lập cú đúp ở vòng 26 K.League vừa qua.
Trong đội hình của Chunnam Dragons cũng có nhiều tuyển thủ đã và đang khoác áo các ĐTQG và ĐT.U.23 và ĐT U.20 Hàn Quốc như: thủ môn Yeom Dong-Gyum, hậu vệ Kim Young-Chul, tiền vệ Song Jung-Hyun, tiền đạo Kim Min-Ho, Ko Ki-Gu (ĐTQG); hậu vệ Lee Jung-Youl, Jung In-Hwan, tiền vệ Baek Seung-Min, Kim Seung-Hyun, Kim Sung-Jae (U.23); hậu vệ Jeong Jun-Yeon, Kim Eung-Jin, tiền vệ Jung Kyung-Ho, Ju Kwang-Youn, Yoo Ji-No, Yoon Suk-Young (U.20)... Chỉ cần đội bạn tung ra thành phần nửa chính thức, nửa dự bị từ con số này thì cũng đã là “quân xanh” đáng mơ ước cho ĐT U.23 VN.
Huy Hoàng
|