TIN MỚI NHẬN
Tìm kiếm

Tổng Biên tập
TRẦN ĐĂNG KHOA
Tel: 04.22415051 
Fax: 04.39427503
Mail: vanhoadientu@gmail.com
Đặt làm trang chủ
Âm nhạc
Phong trào đờn ca tài tử ở Phước Long (Bạc Liêu): Cho một ngày mai cũng “lên ngôi”
Điện ảnh - Truyền hình
Cats & Dogs
Sân khấu
Đặc sắc, hấp dẫn và... không bán vé
Văn học
Hội Nhà văn khóa VIII: Kiến nghị lập ban Văn học dân tộc miền núi
Sách mới
Chiếc mũ của phù thuỷ
Thời trang - Làm đẹp
Cuộc thi Duyên dáng Truyền hình ASEAN lần thứ nhất
Mỹ thuật - Nhiếp ảnh
Triển lãm đồ dùng học đường xưa và nay
Thời tiết
Tỷ giá vàng
Loại Mua vào Bán ra
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Mua vào Bán ra
Trang chủ > Âm nhạc > Thành công không chỉ đến từ chất giọng và kỹ thuật

Thành công không chỉ đến từ chất giọng và kỹ thuật (04/11/2009)

Hoàng Lệ Quyên, thí sinh nhỏ tuổi nhất cũng nhiều hứa hẹn nhất.Ảnh: Nguyễn Mạnh Hà
(VH)- Chững chạc, tự tin và biết cách vượt qua tâm lý thi cử, phần trình diễn của 18 thí sinh xuất sắc nhất khu vực phía Bắc đã mở ra khá nhiều hy vọng về một mùa Sao Mai bội thu.

Lấn cấn dòng nhạc

Chưa bao giờ giải Sao Mai chứng kiến một sự giao thoa mạnh mẽ giữa các dòng nhạc như năm nay. Có thể thấy sự ảnh hưởng khá lớn của Sao Mai Lê Anh Dũng -giải Nhất dòng Thính phòng Sao Mai 2007 đối với các thí sinh của dòng thính phòng năm nay. Có tới 3 trong 6 thí sinh ở bảng Thính phòng chọn cách hát thiên về chất trữ tình, coi trọng sự biểu cảm đã mang đến thành công cho Lê Anh Dũng để chinh phục BGK năm nay. Việc Dương Tùng Lâm và Đặng Minh Hải được chọn đi tiếp cũng chứng tỏ đã xưa rồi quan niệm hát thính phòng chỉ cần chất giọng và kỹ thuật là đủ. Sự yêu thích của khán giả đã giúp cho Dương Tùng Lâm giành được vé để đi tiếp, lối hát giàu cảm xúc của ca sĩ này cũng giành được nhiều thiện cảm của HĐNT. Việc Đặng Minh Hải được lọt vào Chung kết toàn quốc có thể coi là một bất ngờ. Phần trình diễn của Hải khá nhiều lỗi ở cao độ, lại không giàu cảm xúc như Dương Tùng Lâm. Lê Xuân Hảo là người hát ra chất thính phòng nhất trong số 3 gương mặt được lọt vào chung kết năm của bảng Thính phòng. Với chất giọng baritone trầm khá đặc trưng, cách hát chững chạc, chuyên nghiệp và không kém phần biểu cảm; cộng thêm lợi thế về ngoại hình, Lê Xuân Hảo hứa hẹn sẽ là ứng cử viên nặng ký ở bảng Thính phòng năm nay.

Việc tranh cãi về dòng nhạc cũng xảy ra với các thí sinh ở bảng dân gian. 3 thí sinh lọt vào chung kết năm là Minh Chuyên, Việt Hà và Nguyệt Anh thì chỉ có Nguyệt Anh được HĐNT đánh giá là ra chất dân gian nhất với ca khúc Trăng khuyết của Huy Thục. Khi bị chê là chọn bài nhạc nhẹ (ca khúc Son của Đức Nghĩa), Minh Chuyên lý giải: “Vì không có nhiều ca khúc dân gian để thể hiện, hơn nữa cô muốn cho khán giả thấy rằng dòng nhạc dân gian cũng có thể có những nét rất hiện đại”. Và có thể thấy gương mặt từng lọt vào top 10 của VN Idol đã rất thành công với vẻ “Thị Mầu” trong phần thi của mình từ cách hát đến phong cách biểu diễn. Nguyễn Việt Hà lại bị chê là dùng nhiều kỹ thuật thính phòng khi hát dân gian. Năm 2006, Việt Hà từng giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình HN với dòng nhạc thính phòng. BGK của đêm chung kết khu vực phía Bắc tỏ ra khá cởi mở trong việc bỏ qua các “khuyết điểm” về dòng nhạc của thí sinh khi vẫn bỏ phiếu cho Minh Chuyên và Việt Hà đi tiếp. Xét cho cùng, việc phân chia dòng nhạc cũng chỉ là để các thí sinh nhạc nhẹ, dân gian đỡ thiệt thòi khi phải so sánh với sự phô diễn kỹ thuật của thí sinh dòng thính phòng. Mục tiêu cuối cùng của Sao Mai vẫn là tìm ra được những giọng hát có chất lượng và có khả năng đứng được trong lòng công chúng cho dù họ hát dòng nào.

Bảng Nhạc nhẹ năm nay thực sự chứng kiến một sự khởi sắc với nhiều thí sinh được điểm cả thanh lẫn sắc. Có thể kể ngay đến Hoàng Lệ Quyên, 17 tuổi, là thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi và xem ra cũng chính là người có nhiều triển vọng hơn cả. Không chỉ có một gương mặt ưa nhìn, cô gái 17 tuổi gây ấn tượng mạnh với chất giọng alto dày, đặc biệt và giàu sức biểu cảm. Ký ức dòng sông của Phó Đức Phương là một ca khúc khó, đòi hỏi một độ chín cảm xúc vượt xa lứa tuổi của Hoàng Lệ Quyên nhưng sức truyền cảm trong phần thể hiện của thí sinh này quả là đáng nể. Gương mặt nhạc nhẹ đáng chú ý khác là Hà Hoài Thu. Thí sinh đến từ Quảng Ninh sở hữu một chất giọng khá đẹp nhưng với Cỏ và mưa của Giáng Son, Hoài Thu hát khá nhiều lỗi. Dù sử dụng khá nhiều “tiểu xảo” khi hát nhưng vẫn không hoàn toàn che lấp được hạn chế về kỹ thuật, đặc biệt là ở những nốt thấp. Có lẽ, sự nổi trội về ngoại hình cùng với khả năng chinh phục thị trường ca nhạc trong nay mai đã khiến BGK quyết định chọn Hoài Thu. So với gương mặt nữ, Trần Quốc Bảo có phần mờ nhạt hơn dù hát khá sạch sẽ, có cảm xúc nhưng lại có phần thiếu chất riêng cần có của một ca sĩ nhạc nhẹ.

Chung kết Sao Mai 2009 khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Tối nay, 4.11, vòng Chung kết Sao Mai 2009 khu vực miền Trung - Tây Nguyên sẽ khai mạc tại Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng.

Tại vòng chung kết này, 45 thí sinh đến từ 15 tỉnh, thành tham gia ở 3 phong cách nhạc: phong cách dân gian, phong cách thính phòng cổ điển và phong cách nhạc nhẹ. Tại đây, mỗi thí sinh sẽ trình bày 2 ca khúc trong một dòng nhạc đã đăng ký với Ban tổ chức, bài hát nào có điểm cao hơn sẽ được lấy làm căn cứ xếp hạng. Qua đó, Ban Giám khảo sẽ chọn ra 9 giọng hát xuất sắc nhất đại diện cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham dự Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc lần thứ 7 sẽ được tổ chức tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào tháng 12.2009. T.T.S   

Tiếc nuối những người ở lại

Có thể kể đến Tôn Thất Thái Sơn (HN) ở bảng Nhạc nhẹ. So với người được đi tiếp là Trần Quốc Bảo, Sơn không nổi trội hơn về chất giọng nhưng lại hơn hẳn về chất nghệ sĩ trong trình diễn và xử lý ca khúc sáng tạo. Dù có vẻ không có duyên với các cuộc thi nhưng khả năng chinh phục thị trường âm nhạc của Tôn Thất Thái Sơn có lẽ không nhỏ.

Một gương mặt nhạc nhẹ đáng tiếc khác là Trần Nguyễn Uyên Linh. Với một chất giọng tốt, lối hát có lửa thiên về bản năng, lẽ ra Uyên Linh có thể tiến xa hơn nếu như không chọn Đá trông chồng để “thi đấu”. Đây là ca khúc khiến Uyên Linh vô tình đặt mình trong những sự so sánh và so với các đàn chị thì phần thể hiện của Uyên Linh thiếu mất một cái gì đó mà người ta gọi là “độ thấm”.

Ở bảng Thính phòng, Trần Văn Nghĩa (HN) được đánh giá là một giọng hát nam cao đẹp, sáng và khá đặc biệt. Hạn chế của Nghĩa là cảm giác hơi căng khi hát. Tuy nhiên, có lẽ sẽ hợp lý hơn nếu người được đi tiếp của bảng Thính phòng là Trần Văn Nghĩa thay vì Đặng Minh Hải.

Những khán giả yêu thích lối hát thính phòng theo cách cổ điển có lẽ sẽ cảm thấy tiếc cho  Trần Thị Hồng Nhung (Bắc Ninh). Không thể phủ nhận được kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện của Hồng Nhung khi hát Ở rừng nhớ anh (An Thuyên), tuy nhiên, chính lối hát quá nệ về kỹ thuật có lẽ đã “làm hại” nữ ca sĩ này khi nó tạo nên cảm giác “cũ” khi nghe cô hát. Sự thất bại của Hồng Nhung có lẽ cũng chính là một thông điệp mà BGK đêm chung kết khu vực phía Bắc của Sao Mai 2009 muốn gửi tới các thí sinh là hát thính phòng không chỉ là phô diễn chất giọng và kỹ thuật.

Đỗ Huyền


 TIN LIÊN QUAN:
CÁC TIN KHÁC:
  • Gala Rock Bài hát Việt 2009: Nỗi lòng riêng của Rock
  • Một tiếng đàn khát vọng
  • Ca sĩ Mỹ Tâm “đòi” tác quyền biểu diễn bản ghi các bài hát
  • NSƯT Thái Bảo công bố Vol 5 “Nghe giọt nắng phai...”
  • Đến VN là cơ hội để tình yêu bùng cháy trong tôi
  • Gửi người em gái miền Nam – lời tri ân cho cố nhạc sĩ tài hoa
  • Bầu sô cũng kêu trời vì bị mạo danh
  • Vì em vội vàng
  • Cha và con và Tình yêu không lời
  • “This is it”
  • Unlimited – ra mắt album mới
    Duyên dáng VN 17: “Sưởi ấm” mùa đông Hà Nội
    Giải thưởng Hội Nhạc sĩ VN 2006:Khí nhạc - Nhìn về tương lai mà... lo lắng
    Nhạc Việt một năm nhìn lại
    BoA - ca sĩ được yêu thích nhất tại Hàn Quốc

    CHUYÊN ĐỀ
    Tìm kiếm "thần tượng âm nhạc"
    Sự bùng nổ của các ban nhạc rock?
    Live show Lam Trường tại Singapore: Biết lỗ vẫn làm
    Từ đêm diễn của ca sĩ Bi - Rain: Sẽ tác động đến việc dùng nhạc đĩa và hát nhép?
    Nhìn lại bức tranh nhạc Việt 2006: Cần nhà sản xuất thực sự chuyên nghiệp
    Giải thưởng Hội Nhạc sĩ VN 2006:Khí nhạc - Nhìn về tương lai mà... lo lắng
    Nhạc Việt một năm nhìn lại
    Tưng bừng lễ trao giải “Grammy” của showbiz Đài Loan
    Bạn biết website báo Văn Hóa điện tử từ đâu
    Mời các bạn cùng đánh giá

    Bình chọn | Xem Kết Quả
     Trang chủ | Weblinks | Giới thiệu | Góp ý | Liên hệ quảng cáo
    © Văn hóa Online
    Cơ quan chủ quản: Báo Văn Hóa - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
    Giấy phép Báo điện tử số: 375/GP - BC, cấp ngày: 12/12/2006
    Tòa soạn: 124 Nguyễn Du; Điện thoại: 04.38220036; Email: baovanhoa@fpt.vn
    ® 2006 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa. Ghi rõ nguồn "Báo Văn Hóa" khi phát hành lại thông tin từ website này.