TIN MỚI NHẬN
Tìm kiếm

Tổng Biên tập
TRẦN ĐĂNG KHOA
Tel: 04.22415051 
Fax: 04.39427503
Mail: vanhoadientu@gmail.com
Đặt làm trang chủ
Âm nhạc
Hy vọng “Con đường...” sẽ rộng mở và thoáng đãng hơn
Điện ảnh - Truyền hình
Những đứa trẻ to xác
Sân khấu
Đặc sắc, hấp dẫn và... không bán vé
Văn học
Hội Nhà văn khóa VIII: Kiến nghị lập ban Văn học dân tộc miền núi
Sách mới
Hồ Chí Minh – Tâm và tài
Thời trang - Làm đẹp
Cuộc thi Duyên dáng Truyền hình ASEAN lần thứ nhất
Mỹ thuật - Nhiếp ảnh
“Phú Yên - đất nước – con người”
Thời tiết
Tỷ giá vàng
Loại Mua vào Bán ra
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Mua vào Bán ra
Trang chủ > Âm nhạc > Hoạt động biểu diễn âm nhạc ngoài trời: Mô hình âm nhạc cần được nhân rộng

Hoạt động biểu diễn âm nhạc ngoài trời: Mô hình âm nhạc cần được nhân rộng (30/07/2010)

Một buổi biểu diễn tại sảnh Nhà hát Thành phố
VH- Với mong muốn đáp ứng được nhu cầu được thưởng thức âm nhạc của người dân thành phố trong một không gian mở, nơi công cộng, từ tháng 8.2009 đến nay, Trung tâm biểu diễn - Nhạc viện TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM đã tổ chức các chương trình “Không gian âm nhạc ngoài trời” vào lúc 8h mỗi sáng thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần trước sảnh Nhà hát TP.

Đây là một hoạt động giao lưu văn hóa rất có ý nghĩa, không chỉ mang đến cho người dân và các du khách nước ngoài có những buổi thư giãn âm nhạc, mà còn đáp ứng được nhu cầu “nghe gì, xem gì” của người dân TP. 

Hoạt động biểu diễn âm nhạc ngoài trời đã xuất hiện và phát triển từ rất lâu ở các nước trên thế giới, là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng rất có ý nghĩa. Chương trình biểu diễn “Không gian âm nhạc ngoài trời”  tại tiền sảnh Nhà hát Lớn TP.HCM có thể xem là một nét mới trong xu thế hội nhập, phát triển và giao lưu văn hóa tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Nhạc sĩ Huỳnh Khải, Trưởng khoa Âm nhạc dân tộc, Nhạc viện TP.HCM cho biết: “Chương trình biểu diễn nghệ thuật cuối tuần được tổ chức vào sáng thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần trong suốt năm. Trong đó Khoa Âm nhạc dân tộc kết hợp cùng Khoa Thanh nhạc biểu diễn với các bài hát dân ca ba miền, hay những bài phù hợp với các nhạc cụ dân tộc, còn ngày Chủ nhật, Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy kết hợp với Khoa Thanh nhạc biểu diễn guitar cổ điển, organ... cùng những bài ca bất hủ”.

Đến với chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức các làn điệu dân ca quen thuộc của 3 vùng miền cả nước, các tác phẩm độc tấu, hòa tấu nổi tiếng của nhiều quốc gia trên thế giới với sự kết hợp độc đáo và nhuần nhuyễn của các nhạc cụ dân tộc Việt Nam như: đàn tranh, đàn bầu, sáo trúc, Trưng..., hoặc các nhạc cụ phương tây như: Violon, guitar, kèn trompette, timpani...

“Không gian âm nhạc ngoài trời” vừa là không gian thân thiện để giới thiệu âm nhạc Việt Nam đến với đông đảo người dân và du khách đến TP.HCM, vừa là địa điểm thực tập nghề nghiệp lý tưởng cho các em HS, SV Nhạc viện TP.HCM.

Nơi đây các em có cơ hội thực tập biểu diễn, gắn chủ trương học đi đôi với hành cùng những hoạt động biểu diễn mang tính cộng đồng khác như tham gia các chương trình với các trung tâm văn hóa quận, huyện, các sân khấu, tụ điểm nghệ thuật, đài phát thanh, truyền hình, các chương trình công tác xã hội: mùa hè xanh, sinh viên tình nguyện... giúp các em  có cảm xúc thăng hoa nghệ thuật và gắn bó với cuộc sống thực tiễn xã hội, luyện tập kỹ năng trước đám đông và diễn xuất tự nhiên ngay khi còn học tập ở nhà trường.

Với gần một năm đi vào hoạt động, chương trình “Không gian âm nhạc ngoài trời” đã thu hút và được sự hưởng ứng nhiệt tình của rất nhiều tầng lớp nhân dân tại TP.HCM cũng như đông đảo du khách nước ngoài.

Khi xem chương trình, chúng ta dễ bắt gặp những cảm xúc đồng điệu của khán giả và người biểu diễn. Hòa vào đám đông, có người đến thật sớm trước giờ diễn tìm chỗ ngồi, có gia đình cả cha, mẹ, các con cùng ngồi trên yên xe để chờ đợi... và thưởng thức âm nhạc rất nghiêm túc.

Nhìn khung cảnh đó tạo cảm giác thật dễ chịu, khó diễn tả. Đó có thể là cảm xúc hạnh phúc được sống trong một thành phố bình yên; niềm tự hào được là công dân một đất nước độc lập và văn minh.

Anh Xuân Hoàng, nhà ở P.11, Q.Phú Nhuận cho biết: “Đa số khán giả không có cơ hội được xem những chương trình như thế này mà chỉ được xem và nghe qua băng, đĩa vì công việc trong ngày thường đã chiếm hết thời gian.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật cuối tuần này tuy chỉ trình diễn buổi sáng trong một tiếng đồng hồ nhưng tôi thấy đã “cảm” và gần gũi với âm nhạc dân tộc của đất nước mình nhiều hơn. Đây là lần thứ hai tôi chở con đi cùng, tôi rất mong chương trình được duy trì và tổ chức thường xuyên hơn”.

Ông Nguyễn Phước Hải, Phó giám đốc Trung tâm biểu diễn, Nhạc viện TP.HCM cho biết thêm: “Chương trình này được Nhạc viện TP.HCM ấp ủ từ lâu, nhằm đem đến nét đẹp nghệ thuật của văn hóa-văn nghệ Việt Nam cho khán giả trong và ngoài nước biết đến nhiều hơn.

Trong hơn 60 lần biểu diễn nhân các ngày lễ lớn trong những dịp vừa qua, chương trình đã được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo  TP.HCM và đặc biệt là được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả trong các chương trình đầu tiên được trình diễn trước Nhà hát Lớn TP.HCM vừa qua”.

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn về nhiều mặt như: Kinh phí, lịch diễn, lực lượng nghệ sĩ hạn chế... nhưng với những thành công tốt đẹp ban đầu đã đánh dấu sự cố gắng xây dựng một “Không gian âm nhạc ngoài trời”, đúng ý nghĩa mang âm nhạc đến với mọi người mà Nhạc viện TP.HCM đã ấp ủ từ lâu, giờ đã trở thành hiện thực.

Tôi rất ngạc nhiên và thích thú khi lần đầu tiên được xem một chương trình rất hay với các nhạc cụ âm nhạc dân tộc của các bạn. Đây là nét văn hóa đặc sắc của người Việt Nam, tôi nghĩ rằng với chương trình biểu diễn như thế này sẽ là lợi thế của các bạn khi những hình ảnh âm nhạc với các nhạc cụ truyền thống của Việt Nam được quảng bá trên khắp thế giới. (Bà Anne - du khách Pháp)

Lê Phương


 TIN LIÊN QUAN:
CÁC TIN KHÁC:
  • Âm nhạc dân tộc thiểu số Việt Nam trong cộng đồng âm nhạc dân tộc: “Sự khác nhau đôi khi chỉ là sự thể hiện cái giống nhau...”
  • Khẳng định thêm vị thế âm nhạc truyền thống Việt Nam
  • Máy Akai và giới nghe nhạc điệu nghệ
  • Vietnam Idol trở lại: Chỉ là “cuộc chơi” ít dư âm?
  • Đêm nhạc Rock Đà Nẵng
  • Phê bình âm nhạc: Chỉ như gió bay vào nhà trống
  • Những giá trị ảo trong đời sống ca nhạc
  • Nhạc sĩ đồng quê Hoàng Bích
  • Việt Hoàn bất ngờ... hát dân ca
  • Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức thi piano quốc tế
  • Unlimited – ra mắt album mới
    Duyên dáng VN 17: “Sưởi ấm” mùa đông Hà Nội
    Giải thưởng Hội Nhạc sĩ VN 2006:Khí nhạc - Nhìn về tương lai mà... lo lắng
    Nhạc Việt một năm nhìn lại
    BoA - ca sĩ được yêu thích nhất tại Hàn Quốc

    CHUYÊN ĐỀ
    Tìm kiếm "thần tượng âm nhạc"
    Sự bùng nổ của các ban nhạc rock?
    Live show Lam Trường tại Singapore: Biết lỗ vẫn làm
    Từ đêm diễn của ca sĩ Bi - Rain: Sẽ tác động đến việc dùng nhạc đĩa và hát nhép?
    Nhìn lại bức tranh nhạc Việt 2006: Cần nhà sản xuất thực sự chuyên nghiệp
    Giải thưởng Hội Nhạc sĩ VN 2006:Khí nhạc - Nhìn về tương lai mà... lo lắng
    Nhạc Việt một năm nhìn lại
    Tưng bừng lễ trao giải “Grammy” của showbiz Đài Loan
    Bạn biết website báo Văn Hóa điện tử từ đâu
    Mời các bạn cùng đánh giá

    Bình chọn | Xem Kết Quả
     Trang chủ | Weblinks | Giới thiệu | Góp ý | Liên hệ quảng cáo
    © Văn hóa Online
    Cơ quan chủ quản: Báo Văn Hóa - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
    Giấy phép Báo điện tử số: 375/GP - BC, cấp ngày: 12/12/2006
    Tòa soạn: 124 Nguyễn Du; Điện thoại: 04.38220036; Email: baovanhoa@fpt.vn
    ® 2006 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa. Ghi rõ nguồn "Báo Văn Hóa" khi phát hành lại thông tin từ website này.