Đà Nẵng: Di tích đình làng Hòa Mỹ thành nơi tập kết vật liệu xây dựng

VH- Theo phản ánh của người dân, một phần lớn diện tích của di tích đình làng Hòa Mỹ (khu đô thị Phước Lý, P.Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đã trở thành điểm buôn bán vật liệu xây dựng (VLXD), tập kết và kinh doanh cát trái phép từ nhiều năm qua.

Đà Nẵng: Di tích đình làng Hòa Mỹ thành nơi tập kết vật liệu xây dựng - Anh 1

 Cổng vào khuôn viên thiết chế văn hóa đình làng Hòa Mỹ

 Ông Vũ Đình Trí, một người dân sinh sống tại đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Minh cho biết, khu vực đình làng Hòa Mỹ rộng khoảng hơn 2.000m2, nhưng quá nửa đã trở thành điểm kinh doanh các loại gạch, đá xây dựng, cát với hàng trăm lượt ô tô tải ra vào mỗi ngày khiến môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, tai nạn giao thông xảy ra không ít lần. Người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng không hiểu sao vẫn không thấy phía chính quyền giải quyết.

Bà Vũ Phương Hoa, 68 tuổi, một người dân sống ngay cạnh đình làng Hòa Mỹ phản ánh: Các xe chở cát, VLXD hoạt động cả ngày khiến cuộc sống của người dân sống xung quanh bị đảo lộn. Đáng nói nhất là vào buổi trưa và buổi đêm gần sáng, khi người dân đang nghỉ ngơi sau những giờ lao động vất vả thì xe tải cứ chạy rầm rập để xúc, đổ các loại gạch, đá, cát.

Đà Nẵng: Di tích đình làng Hòa Mỹ thành nơi tập kết vật liệu xây dựng - Anh 2

Một góc trong khuôn viên đình làng thành nơi đổ cát, VLXD

Theo tìm hiểu và thông tin từ phía Bảo tàng Đà Nẵng, vào năm 1605, khi Chúa Nguyễn Hoàng lập dinh Quảng Nam, huyện Hòa Vang (thuộc phủ Điện Bàn lúc bấy giờ), những người dân làng Hòa Mỹ đã góp công, góp của để xây dựng ngôi đình làng 3 gian, 2 chái, tường gạch, mái ngói âm dương, quay mặt về hướng Tây. Trải qua thời gian, đình làng Hòa Mỹ bị tàn phá. Năm 2006, người dân làng Hòa Mỹ đã góp tiền của để dựng lại ngôi đình mới trên diện tích đất gần 2.000m2. Từ khi xây dựng cho đến nay, hằng năm dân làng vẫn duy trì tổ chức các hoạt động cúng lễ trong năm. Đến năm 2010, đình làng Hòa Mỹ được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố tại Quyết định số 9180/QĐ-UBND ngày 26.11.2010 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Di tích đình làng Hòa Mỹ thành nơi tập kết vật liệu xây dựng - Anh 3

Các xe chở VLXD tập kết trong khuôn viên đình làng rộng gần 2.000m2

Trao đổi với phóng viên Văn Hóa, ông Nguyễn Văn Hiển, Trưởng ban Hội đồng gia tộc làng Hòa Mỹ cho biết, hiện nay làng Hòa Mỹ đang thờ 24 tộc họ gốc tại địa phương. Trước đây, mọi kinh phí tu sửa, phục dựng hầu hết đều do người dân đóng góp. “Hằng năm, đình làng cũng tổ chức 4- 5 lễ hội lớn nhưng không yêu cầu bà con đóng góp nên rất thiếu kinh phí. Vì vậy, được sự đồng ý của Hội đồng gia tộc, một phần diện tích trong khuôn viên đình làng đã được cho các doanh nghiệp thuê lại để lấy kinh phí hoạt động. Hội đồng gia tộc làng Hòa Mỹ cũng không biết như vậy là sai vì cứ nghĩ cho doanh nghiệp hoạt động, còn mọi khoản thu, chi đều công khai minh bạch là được”, ông Hiển phân trần.

Bà Phạm Thị Như Hồng, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh cũng xác nhận, qua thông tin phản ánh của người dân, UBND phường đã xuống kiểm tra và xác nhận việc tập kết, kinh doanh cát, VLXD khi chưa đủ điều kiện hoạt động tại đình làng Hòa Mỹ là có thật. Vì vậy, UBND phường đã mời Hội đồng gia tộc làng Hòa Mỹ lên để tuyên truyền, giải thích và cam kết đến ngày 15.10.2018 sẽ chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động kinh doanh ảnh hưởng đến di tích văn hóa, đến người dân sống trong khu vực này.

 NGỌC HÀ

 

Ý kiến bạn đọc