Quảng Bình: Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 308kg ma túy đá

VHO-Ngày 15.10, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 308kg ma túy đá trên xe ô tô bán tải chạy hướng từ Bắc vào Nam.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ ngày 12.10, tổ tuần tra của phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đang làm nhiệm vụ tại km705+700 (thuộc địa phận xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy) thì phát hiện chiếc xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 86C-09102 vi phạm lỗi về tốc độ nên đã đón dừng kiểm tra.

Quảng Bình: Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 308kg ma túy đá - ảnh 1

12 gùi ma túy đá có tổng trọng lượng 308,6kg mà các đối tượng vận chuyển đi qua Quảng Bình đã bị bắt giữ

Lúc này trên xe có 2 người, một người Việt Nam và một người nói tiếng Lào. Khi tiến hành kiểm tra hành chính, thấy hai đối tượng này có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng đã yêu cầu mở cốp xe để kiểm tra. Bất ngờ, hai đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Quảng Bình: Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 308kg ma túy đá - ảnh 2

Hiện trường vụ việc

Khi mở cốp xe, các chiến sĩ công an phát hiện 12 bao lác màu xanh, bên trong chứa các gói nhỏ tinh thể màu trắng với tổng trọng lượng 308 kg, nghi là ma túy đá. Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an huyện Lệ Thủy, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã tiến hành lập biên bản sự việc và tổ chức truy bắt các đối tượng.

Trưa ngày 13.10, từ nguồn tin của người dân, Công an huyện Lệ Thủy đã bắt được đối tượng người Lào khi y đang lẩn trốn ở địa bàn huyện Lệ Thủy.

Quảng Bình: Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 308kg ma túy đá - ảnh 3

Đối tượng Xệng Vàng tại cơ quan Công an

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai tên là Xệng Vàng, (sinh năm 1995) trú tại bản Phuôn xạ ạt (huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô ly khăm xay, Lào) đang cùng đối tượng tên Chinh (người đã bỏ trốn) vận chuyển 12 gùi ma túy đá với tổng trọng lượng 308kg ma túy đá từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng để lấy 10.000USD tiền công từ Chinh.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phạm Phú – Tân Bình

Ý kiến bạn đọc