Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

13 ngư dân và tàu cá bị đâm va ở Hoàng Sa đã vào bờ an toàn

Thứ Sáu 19/10/2018 | 17:50 GMT+7

VHO- Tàu cá QNa 90398  và 13 ngư dân ở  huyện Núi Thành (Quảng Nam) bị tàu chưa xác định tung tích đâm va khi đang hoạt động đánh bắt gần Hoàng Sa đã trở về bờ an toàn vào tối ngày 18.10.
 

Ông Huỳnh Văn Định, Chủ tịch UBND xã Tam Quang, cho biết hiện sức khỏe và tinh thần của các ngư dân trên tàu gặp nạn đã ổn định hơn. Theo ghi nhận ban đầu thì phần bánh lái và cabin ở đuôi tàu cá QNa 90398 bị hư hỏng khá nặng do bị đâm va. Thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng.
Như Văn Hóa đã thông tin, tàu cá QNa 90398 do ông Huỳnh Tèo ( xã Tam Giang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng, xuất bến ngày 1.10 tại Trạm kiểm soát biên phòng An Hòa. Đến khoảng 13 giờ ngày 15.10, khi đang đánh bắt hải sản ở khu vực đảo Đá Bắc, thuộc quần đảo Hoàng Sa, tàu cá QNa 90398 bị “tàu lạ” đâm va, gây hư hỏng nặng, có nguy cơ chìm. Thuyền trưởng Huỳnh Tèo đã phát tín hiệu cầu cứu. 
Sau khi nhận tín hiệu yêu cầu hỗ trợ của thuyền trưởng, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu bị sự cố và thông báo cho các phương tiện hàng hải đang đánh bắt gần khu vực tàu cá gặp nạn có biện pháp hỗ trợ tàu bị nạn.
Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, tàu cá QNa 91144 do ông Huỳnh Văn Tạo ( cùng ở xã Tam Quang) làm thuyền trưởng, đang hoạt động đánh bắt cách tàu bị nạn khoảng 50 hải lý đã tiếp cận hỗ trợ và đưa toàn bộ thuyền viên trên tàu QNa 90398 lên tàu an toàn. Đến tối ngày 18.10, 13 ngư dân và tàu đã cập cảng Kỳ Hà an toàn. 

13 -ngư- dân- và -tàu- QNa- 90398- cập-bờ- an- toàn- tối- ngày- 18-10

13 ngư dân và tàu QNa 90398 đã trở về an toàn vào tối ngày 18.10

Ông Huỳnh Tèo, thuyền trưởng, đồng thời cũng là chủ tàu QNa 90398, cho biết, theo nhật kí hành trình, ngày 15.10, tàu của ông thả lưới ở vị trí 18’32 độ Bắc, 113’21 độ Đông (thuộc vùng biển Hoàng Sa). Khi mọi người đang ngủ trưa thì một ngư dân trên tàu thức giấc và phát hiện tàu lớn bất ngờ đâm mạnh vào đuôi tàu. Tàu lung lắc mạnh, bị đẩy chạy khoảng 1 km, nhiều ngư dân bị hất ra khỏi chỗ nằm. 
Theo các ngư dân  thì vì quá hoảng loạn nên họ không thể xác định chiếc tàu lạ đó là của ai, có khả năng đây là tàu chở hàng, có kích thước và trọng lượng to lớn. Sau khi đâm va vào tàu QNa 90398, chiếc tàu tăng tốc đi thẳng. Các ngư dân trên tàu QNa 90398 lo bị chìm tàu, nguy hiểm tính mạng đã vẫy tín hiệu cầu cứu tàu này quay lại nhưng không được. Trong khi chờ đợi được hỗ trợ từ phương tiện khác, 13 ngư dân trên tàu đã tập trung tát nước, tìm các dụng cụ, áo quần nhét vào các phần hư hỏng ở đuôi tàu để tránh cho nước tràn vào làm chìm tàu.

 

phần-đuôi-tàu-bị-đâm-va-hư-hỏng-nặng

Phía đuôi tàu bị đâm va mạnh hư hỏng nặng phần cabin và bánh lái

Ông Tèo cho biết sau khi vào bờ, trước mắt ngư dân trên tàu lo mua bán hải sản đánh bắt được và tập trung khắc phục thiệt hại, hư hỏng. Đồng thời trình báo sự việc đến các cơ quan chức năng với hy vọng có thể xác minh, truy tìm tung tích chiếc tàu gây tai nạn để có thể đền bù phần nào thiệt hại của ông. 
Hiện cơ quan chức năng đang làm việc với 13 ngư dân để thu thập thông tin nhằm điều tra, làm rõ sự việc.

Khánh Chi

43 ngư dân trên tàu bị chìm ngoài biển vào đất liền an toàn
Cũng ở huyện Núi Thành, ngày 19.10, ông Phạm Văn Châu, Phó chủ tịch UBND xã Tam Giang (huyện Núi Thành), cho biết sáng sớm ngày 19.10, 43 ngư dân trên tàu câu mực QNa 91919 bị chìm khi đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa đã được một tàu cá cũng của ngư dân địa phương đưa vào đất liền an toàn. Sức khỏe của các ngư dân hiện tại ổn định. Được biết, tàu QNa 91919 hành nghề câu mực khơi, ra khơi từ ngày 25.9
Trước đó, như Văn Hóa đã thông tin, khoảng 1 giờ ngày 11.10, tàu câu mực QNa 91919 do ông Lương Văn Tồn (ở xã Tam Giang) làm thuyền trưởng đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa không may bị chết máy, mắc cạn ở bãi san hô và bị sóng lớn đánh chìm.
Nhận được tín hiệu cấp cứu, hai tàu cá của tỉnh Quảng Nam đang đánh bắt gần đó là QNa 90039 do ông Lương Văn Cam làm thuyền trưởng và tàu QNa 90046 do ông Phạm Văn Huy làm thuyền trưởng đã tới ứng cứu và đưa lên đảo Sinh Tồn (thuộc quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa). Sau đó, 43 ngư dân trên tàu Qna 91919 đã được tàu QNa 91269 do ông Phạm Cương (cũng ở xã Tam Giang) làm thuyền trưởng đưa vào đất liền an toàn. Một ngư dân còn lại của tàu ở lại tham gia đánh bắt trên tàu cá QNa 90039.
 

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top