Trao giải thưởng cho các Dự án phim tại LHP quốc tế Hà Nội 2018

(VHO)- Trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2018 (HANIFF 2018), Lễ trao giải cho các dự án phim đã được tổ chức tại Ly Club Hà Nội vào tối 30.10. Các dự án xuất sắc đạt giải được lựa chọn từ Chợ dự án phim, một trong các hoạt động hợp tác giữa Cục Điện ảnh và Công ty TNHH BHD nhằm kiếm tìm các dự án phim có chất lượng cao.

Các dự án tham gia tranh giải năm nay gồm có: Bánh mỳ của Bình (Binh’s Banh mi, Nhà sản xuất Lars Bjork, Đạo diễn: Andrew Paul); Xu hướng John Denver (John Denver Trending, Đạo diễn, biên kịch: Arden Rod); 99 kiếp cùng em (99 lives with you, Biên kịch, sản xuất: Tô Quốc Nghị, Đạo diễn: Phạm Hữu Nghĩa); Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi(Good Morning and Good Night!, Đạo diễn: Chung Chí Công), Những chú cá ở Thiên đường (Little fishes in Paradise, Đạo diễn: Nguyễn Khắc Huy).

Trao giải thưởng cho các Dự án phim tại LHP quốc tế Hà Nội 2018 - ảnh 1

Các học viên Trại sáng tác và Chợ dự án Haniff 2018

 

 Ban giám khảo gồm: Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình (Việt Nam), Nhà sản xuất Young Woo Kim (Hàn Quốc), Biên kịch/Đạo diễn Nasim Ahmadpour (Iran), Nhà phê bình điện ảnh Philip Cheah (Singapore) và Đạo diễn Indrasis Acharya (Ấn Độ) đã cân nhắc và lựa chọn 02 dự án xuất sắc để trao giải.  Giải thưởng dành cho Dự án xuất sắc nhất được trao cho Xu hướng John Denver (John Denver Trending, Philippines). Giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo được trao cho Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi! (Good morning, and Good night! của Việt Nam).

Giải thưởng dành cho Dự án xuất sắc nhất trị giá 50.000.000 VND được trao bởi bà Ngô Thị Bích Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH BHD và Giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo trị giá 01 gói hỗ trợ trang thiết bị được trao bởi Nhà sản xuất Young Woo Kim.

            (Ngân Anh)

 

Ý kiến bạn đọc