Đề nghị xóa tên đảng viên đối với Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng

VHO- Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Huỳnh Tấn Vinh đang bị đề nghị xóa tên khỏi Đảng. Được biết, Ban tổ chức Quận ủy Hải Châu, Đà Nẵng đang tiến hành làm quy trình xóa tên đảng viên đối với ông Vinh.

Lý do được đưa ra là do ông Vinh đã không đến trình hồ sơ, đồng thời bỏ sinh hoạt Đảng tại Quận ủy Hải Châu trong nhiều năm. "Nếu đảng viên bỏ sinh hoạt đảng quá thời gian quy định sẽ bị xóa tên", ông Võ Văn Khương - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết.

Đề nghị xóa tên đảng viên đối với Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng - ảnh 1

Ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng bị xóa tên đảng viên

Việc tiến hành làm quy trình xóa tên đảng viên đối với ông Vinh được Ban tổ chức Quận ủy Hải Châu thực hiện sau khi nhận được văn bản của Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng vào ngày 12.10.2018. Được biết, quy trình để xóa tên đảng viên đối với ông Vinh sẽ được hoàn thành trong vài ngày tới. Trước đó, ông Huỳnh Tấn Vinh từng sinh hoạt Đảng tại Đảng ủy khối doanh nghiệp TP Đà Nẵng. Từ năm 2014, ông Vinh được chuyển sinh hoạt Đảng về Quận ủy Hải Châu.

Để tìm hiểu về trách nhiệm và chức danh Chủ tịch Hiệp hội du lịch TP Đà Nẵng mà ông Vinh đang đảm nhiệm có bị ảnh hưởng sau khi ông Vinh bị xóa tên khỏi Đảng, P.V đã gọi điện cho ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng nhưng chúng tôi chưa liên lạc được.

MINH CHÂU

Ý kiến bạn đọc