Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Vụ cô giáo phạt học sinh 231 cái tát: Phòng GD&ĐT huyện Quảng Ninh bao che, giấu diếm sai phạm?

Thứ Ba 27/11/2018 | 17:32 GMT+7

VHO-Liên quan đến vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 6.2, Trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh bắt cả lớp tát bạn 231 cái khiến em H.L.N bị nhập viện, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang chỉ đạo xử lý nghiêm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhấn mạnh: Vụ việc này đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh nhà giáo, gây bức xúc trong ngành Giáo dục và dư luận xã hội. Vì vậy, yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 5.12.

Chiều ngày 26.11, Sở GD&ĐT Quảng Bình đã có văn bản gửi Bộ GD&ĐT báo cáo về vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Phương Thuỷ mà báo chí phản ánh trong những ngày vừa qua. 

Trước đó, ngày 23.11, ông Phan Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đã ký công văn số 512 CV/HU gửi UBND huyện Quảng Ninh, phòng GD&ĐT huyện, trường THCS Duy Ninh báo cáo làm rõ vụ việc.

Chiều ngày 26.11, trao đổi với chúng tôi, ông Võ Thái Hòa, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quảng Ninh thừa nhận, trước khi báo đăng, một cán bộ phụ trách khối THCS đã có lên kiểm tra. Tuy nhiên, sự việc cực kỳ nghiêm trọng này lại bị bẻ cong thành “bình thường”. Bởi trước đó, vào ngày 22.11, Phòng GD&ĐT huyện Quảng Ninh đã đến làm việc với Trường THCS Duy Ninh nhưng “ém” lại, không báo cáo với cấp trên. Kết thúc buổi làm việc, đại diện cán bộ Phòng GD&ĐT huyện không lập biên bản, chỉ nắm tình hình sự việc.

Chỉ vì bệnh thành tích của Trường THCS Duy Ninh mà đã có hành vi bao che, giấu diếm?

Được biết, sau khi báo đăng, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Quảng Ninh Võ Thái Hòa mới báo cáo qua điện thoại với Bí thư Huyện ủy và UBND huyện Quảng Ninh. Thiết nghĩ cũng vì bệnh thành tích mà Phòng GD&ĐT huyện Quảng Ninh đã không báo cáo với lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Quảng Ninh khiến dư luận nghi ngờ về hành động bao che, giấu diếm sai phạm để trường THCS Duy Ninh được chuẩn Quốc gia mức độ II? 

Như tin đã đưa, chiều 26.11, Công an huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án cô giáo ra lệnh phạt học sinh 231 cái tát theo điều 140 Bộ luật Hình sự về tội "hành hạ người khác". Đồng thời, lực lượng điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ vụ việc nên chưa đủ căn cứ để khởi tố bị can đối với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (giáo viên Trường THCS Duy Ninh, xã Duy Ninh).

PHẠM PHÚ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top