Khởi tố ông Hiệp “khùng” trong vụ cháy nhà trọ ở Đê La Thành

VHO- Ngày 28.11, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Hiệp (SN 1947, trú tại tổ 15, cụm 5, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Khởi tố ông Hiệp “khùng” trong vụ cháy nhà trọ ở Đê La Thành - ảnh 1

Nhà trọ của ông Hiệp sau vụ cháy - nơi xuất phát đám cháy và tìm thấy hai thi thể hai nạn nhân

Theo Quyết định, ông Nguyễn Thế Hiệp (còn gọi là ông Hiệp “khùng” – P.V) được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 17.9.2018, tại ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội đã xảy ra vụ hoả hoạn khiến hai người tử vong là hai vợ chồng quê ở Phú Thọ, thuê trọ tại nhà ông Hiệp. Tài liệu điều tra cho thấy, kết quả pháp y tử thi nhận định hai nạn nhân tử vong do ngạt khí CO, những phần còn lại của cơ thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, không phát hiện dấu vết của ngoại lực tác động.

Ngoài ra, hậu quả vụ cháy còn khiến 20 nhà (gồm 31 hộ, 99 nhân khẩu) bị ảnh hưởng, trong đó có sáu nhà bị sập hoàn toàn; thiệt hại tài sản sơ bộ ước tính khoảng 2, 8 tỉ đồng. Ngày 26.9, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”, xác định nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ nhà ông Hiệp.

Tin, ảnh: QUỲNH HOA

Ý kiến bạn đọc