Hơn 1.000 nghệ nhân tham gia Lễ hội cồng chiêng đường phố Tây Nguyên

VHO-Ngày 1.12, tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã diễn ra Lễ hội cồng chiêng đường phố với sự tham dự của hơn 1.000 nghệ nhân. Đây là một trong những hoạt động chính của Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018, diễn ra từ ngày 30.11 đến 2.12.

Hơn 1.000 nghệ nhân tham gia Lễ hội cồng chiêng đường phố Tây Nguyên - ảnh 1

Hơn 1.000 nghệ nhân tham gia Lễ hội cồng chiêng đường phố Tây Nguyên - ảnh 2

Các đoàn nghệ nhân cồng chiêng của 5 tỉnh Tây Nguyên đã diễu hành từ Nhà thiếu nhi tỉnh Gia Lai qua các phố Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lê Lợi, Đường D1 và quay về Quảng trường Đại đoàn kết.

Hơn 1.000 nghệ nhân tham gia Lễ hội cồng chiêng đường phố Tây Nguyên - ảnh 3Hơn 1.000 nghệ nhân tham gia Lễ hội cồng chiêng đường phố Tây Nguyên - ảnh 4

Các cung đường, ngõ phố rộn ràng vũ điệu múa xoang theo nhịp trống uyển chuyển và cuốn hút. Nhiều chàng trai Ê Đê cởi trần đóng khố khỏe mạnh gõ nhịp chiêng lúc trầm lúc bổng, khi dồn dập mạnh mẽ, lúc lại thánh thót vang xa…Tiếng cồng chiêng của lễ hội đường phố như tái hiện lại đời sống văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên ngàn đời. Trên đường phố TP.Pleiku, hàng nghìn nghệ nhân, du khách cứ thế nối với nhau kéo dài trong vòng tay đoàn kết.

Hơn 1.000 nghệ nhân tham gia Lễ hội cồng chiêng đường phố Tây Nguyên - ảnh 5Hơn 1.000 nghệ nhân tham gia Lễ hội cồng chiêng đường phố Tây Nguyên - ảnh 6

Lễ hội đường phố là sự kiện văn hóa quan trọng, nhằm tôn vinh, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thông qua lễ hội sẽ góp phần tạo môi trường thuận lợi để giao lưu văn hóa, tăng thêm sự đoàn kết, hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cộng đồng các dân tộc đang sinh sống tại các tỉnh Tây Nguyên.

XUÂN HƯỚNG- NGUYỄN GIÁC

Ý kiến bạn đọc