Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Triển lãm online và đấu giá tranh nude

Thứ Ba 04/12/2018 | 22:09 GMT+7

VHO- Chủ đề nude tiếp tục được công chúng yêu nghệ thuật chào đón với một triển lãm online và đấu giá diễn ra trong tháng 12.2018. Các tác phẩm triển lãm gồm nhiều chất liệu: lụa, sơn mài, sơn dầu…

Chia sẻ về tác phẩm tranh sơn dầu Thanh xuân, nữ họa sĩ Đặng Thị Thu An (sinh năm 1983 tại Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết: "Khi vẽ bức này tôi lấy cảm hứng giữa thời khắc năm cũ và năm mới. Một ý tứ rất riêng trong tác phẩm này là tuổi thanh xuân là điều mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn giữ. Tuổi thanh xuân là mãi mãi khi người phụ nữ biết  yêu cơ thể..."

Tác phẩm Thanh xuân của họa sĩ Đặng Thị Thu An

Với tác phẩm Thanh xuân, nữ họa sĩ Đặng Thị Thu An đã khiến người xem không khỏi thổn thức say mê trước vẻ đẹp của người phụ nữ. Họa sĩ  chia sẻ về  vẽ nude: "Phụ nữ là sản phẩm của tạo hoá với cái đẹp hoàn mỹ. Thế nên, tôi vẽ khỏa thân cũng là một cách tôn vinh cái đẹp đó”.

Tranh sơn dầu "Trái cấm" của họa sĩ Lê Anh Cẩn

Mang cái tên gợi cảm, bức sơn mài Trái cấm của họa sĩ Lê Anh Cẩn (Tốt nghiệp khoa Sơn mài Đại học Mỹ thuật Huế) đã ra đời dưới một góc nhìn riêng của anh về vẻ đẹp tạo hoá dành cho người phụ nữ. "Tôi nghĩ thân hình phụ nữ là một tác phẩm vĩ đại của tạo hóa. Khi tôi vẽ khỏa thân, tôi đưa vào trong tác phẩm những cảm nhận, tâm tư tình cảm riêng của mình. Lấy hình tượng khỏa thân làm chủ thể để giải phóng ý tưởng năng lượng...". Có lẽ cũng vì ý tưởng này, người phụ nữ trong Trái cấm rất e ấp, dịu dàng, nhưng cũng không kém phần bí ẩn và quyến rũ.

Tác phẩm As light as silk với chất liệu acrylic trên lụa của họa sĩ Bùi Tiến Tuấn (Đại học Mỹ thuật TP.HCM) không giống với hình ảnh những người phụ nữ trong tranh lụa xưa, thường mang vẻ đẹp truyền thống với nét đằm thắm chân quê, nhẹ nhàng, nền nã. Bùi Tiến Tuấn chọn một góc nhìn khác, anh say mê với đề tài những cô gái chốn thị thành. “Tôi thích bắt nhịp một chút với đời sống hiện đại, với hơi thở gấp gáp, ồn ào, náo nhiệt của phố thị. Tôi thích vẽ những cô nàng gái quê lên phố, có chút ngả ngớn, nhưng từ họ đã toát lên hơi thở của cuộc sống. Những cô gái thành thị thời trang, phù phiếm hay những cô nàng ta bắt gặp đâu đó ở quán bar, cà phê hay bi da… Họ một phần muốn thể hiện, phần khác chỉ cốt để làm duyên làm dáng, nghịch ngợm, bỡn cợt. Tôi đưa các cô gái vào tranh, cố gắng sao cho hợp với chất nhẹ nhàng và bềnh bồng, hư ảo của lụa”, anh chia sẻ.

Đêm êm đềm, tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Đình Hợp

Với bức sơn dầu Đêm êm đềm, họa sĩ Nguyễn Đình Hợp tiết lộ: "Đây là một trong những bức tranh lành nhất, kín đáo nhất, vẽ trong thời gian ngắn nhất khi làm phóng sự về tranh nude”.

Sơn dầu Giọt sương mai của Phan Linh Bảo Hạnh

Sơn dầu Giọt sương mai của Phan Linh Bảo Hạnh lại khắc hoạ người phụ nữ đẹp nõn nà đang mơ màng ngủ trên chiếc lá sen. Cô gái trong tranh say mê ngủ trong thế giới riêng của mình, chìm trong giấc mộng đẹp với vẻ tha thướt, trong sáng nhưng không kém phần mong manh.

Nỗi buồn đẹp của họa sĩ Nguyễn Phan Bách

Cuối cùng, bức sơn dầu “Nỗi buồn đẹp” của họa sĩ Nguyễn Phan Bách lại không khỏi khiến người thưởng thức tranh tò mò về nhân vật. Đằng sau nét phảng phất trên gương mặt dịu dàng, người phụ nữ đẹp trong tranh hẳn có những nỗi niềm riêng.

Triển lãm và đấu giá diễn ra từ ngày 5-15.12.2018 tại Chi Art Space, Hà Nội.

MINH NGỌC

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top