Nâng cao năng lực quản lý và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế

VHO- Nếu như trước đây, cả năm Bộ Y tế chỉ cấp khoảng vài trăm giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế thì đến nay con số này đã lên tới 6.000-7.000, gần như thế giới có loại máy móc, trang thiết bị nào, Việt Nam đều có.

Thông tin này được đưa ra tại hội thảo Nâng cao năng lực quản lý và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế do Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm Xúc tiến kinh tế Busan (Hàn Quốc) và các đơn vị liên quan tổ chức ngày 7.12  tại Trung tâm Triển lãm quốc tế - Hà Nội.

Nâng cao năng lực quản lý và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế - ảnh 1

Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông  Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng (Bộ Y tế) cho biết, thời gian qua, công tác hợp tác quốc tế đã có nhiều chuyển biến và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Ngành nói riêng và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung, đồng thời góp phần quan trọng vào việc nâng cao vai trò và vị thế của Y tế Việt Nam trên trường quốc tế. Các nguồn vốn viện trợ lớn từ cộng đồng quốc tế đã được đầu tư hiệu quả cho lĩnh vực y tế. Từ năm 2010 đến 2016, tổng vốn ODA mà các tổ chức quốc tế dành cho các chương trình, dự án y tế đạt 1,52 tỷ USD, trong đó vốn không hoàn lại chiếm 28,4%, còn lại là vốn vay. Trong những năm gần đây, hỗ trợ của các Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài cho Việt Nam khoảng 300 triệu USD, trong đó lĩnh vực y tế chiếm khoảng 30%. Những hỗ trợ này tập trung vào thực hiện các mục tiêu ưu tiên như: tăng cường y tế cơ sở, đổi mới đào tạo y khoa, phòng chống dịch bệnh, tăng cường chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất hệ thống khám chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm...
“Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, hàng chục bệnh viện đã được xây mới và nâng cấp, tăng số giường bệnh trên 1 vạn dân từ 21,5 lên 24 giường bệnh, góp phần giảm quá tải bệnh viện. Mạng lưới y tế cơ sở được bao phủ toàn quốc với một nửa số trạm y tế đạt chuẩn quốc gia và thành lập được 240 phòng khám bác sĩ gia đình”, ông Nguyễn Đình Anh nói.
Các đại biểu tham dự hội thảo khẳng định, trước đây  việc chẩn đoán bệnh phụ thuộc nhiều vào trình độ, kinh nghiệm của bác sĩ, thì hiện nay, nhờ sự hỗ trợ của các loại máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại, trình độ chuyên môn của bác sĩ đã nâng cao chất lượng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hội thảo cũng là dịp cập nhật cho các cán bộ trong nước và quốc tế những thông tin về công tác quản lý và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực của y tế nói chung và lĩnh vực trang thiết bị y tế nói riêng; chia sẻ kinh nghiệm, kết quả cũng như tăng cường kết nối mạng lưới giữa y tế của một số bệnh viện tại Việt Nam và tỉnh Busan (Hàn Quốc). 

THẢO LAM

Ý kiến bạn đọc