Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

“Cháy tour” sang Malaysia xem chung kết

Thứ Hai 10/12/2018 | 10:18 GMT+7

VHO- Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2018 đầy thuyết phục với sự vỡ òa hạnh phúc của hàng triệu trái tim cổ động viên nước nhà. Dịp này, hàng loạt hãng lữ hành đã ngay lập tức tung tour phục vụ fan cổ vũ trong nước sang Malaysia tiếp “lửa” cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo.

 Saigontourist đã bán hết tour sang Malaysia

 Không còn chỗ trống

Theo đó, đơn vị cung ứng suất đi nhiều nhất là Công ty du lịch Vietravel đã tung ra 1.000 chỗ đưa người hâm mộ sang Malaysia khởi hành từ TP.HCM, Hà Nội và TP Đà Nẵng. Giá tour đi về trong ngày 11.12 đối với khách đi từ TP.HCM là 9,99 triệu đồng/khách, khởi hành từ Hà Nội có giá 14,5 triệu đồng/khách và đi từ Đà Nẵng là 10,99 triệu đồng/khách, các tour đều bay Vietnam Airlines. Đại diện Vietravel cho biết, đến thời điểm hiện tại đã bán khoảng 95% suất chỗ đưa ra và sẽ kết thúc trong ngày hôm nay 10.12. Giá vé trên đã bao gồm vé vào sân vận động Bukit Jalil (Malaysia), áo thun, cờ phướn, kèn trống và các dụng cụ cổ động khác…

Lữ hành Saigontourist cũng tổ chức hành trình xem trận chung kết trọn gói đi về trong ngày có giá dao động từ 11-15 triệu đồng/khách, bao gồm mọi chi phí cho chuyến đi vé máy bay khứ hồi của Vietnam Airlines, các bữa ăn, phương tiện đi lại, vé vào sân vận động, trang phục và đồ cổ vũ khởi hành từ Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Tất cả 520 suất được phân bổ của Saigontourist đến nay đã bán hết.

TST tourist cũng giới thiệu tour charter hai chuyến bay thẳng đến Malaysia với 100 chỗ để đưa cổ động viên Việt Nam đến chảo lửa Bukit Jalil ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur có dịp sống cùng những đường bóng, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Mức giá từ 11,88 triệu đồng/khách bay Vietjet Air và 13,88 triệu đồng/khách bay Vietnam Airlines.

Theo các hãng lữ hành, dù trận chung kết lượt đi trên sân khách Malaysia diễn ra vào ngày thường 11.12, mức giá tour cũng không hề rẻ nhưng người hâm mộ bóng đá vẫn không ngại mua tour. Vì sau 10 năm chúng ta nâng cao chiếc cup vô địch AFF Cup 2008, hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới có dịp chờ đợi cúp Vàng lần thứ hai. Có lẽ chưa bao giờ niềm tin, khát khao chiến thắng lại nhiều như thế. Hơn thế nữa, tình yêu bóng đá và niềm tự hào dân tộc chưa bao ngơi nghỉ trong hàng triệu triệu trái tim con người Việt Nam.

Đến thời điểm hiện nay, hầu hết các hãng lữ hành đã bán hết tour đi về trong ngày sang Malaysia. Đại diện Saigontourist cho biết đã bán hết tour từ ngày 8.12, hiện khả năng tăng thêm chỗ là không thể vì các hãng hàng không đã khai thác hết công suất, tỷ lệ phân bổ vé máy bay cho các hãng lữ hành cũng có hạn, hơn nữa vé vào sân vận động xem thi đấu cũng không thể đặt được cho khách. Vì thế người hâm mộ khi đặt chỗ tại các đại lý lữ hành cần kiểm tra kỹ thông tin để tránh bị lừa trong lúc quá tải.

Cảnh báo du khách khi sang Malaysia cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Theo ông Vũ Công Huy, Chánh thanh tra Sở Du lịch Hà Nội cho rằng, tour cổ vũ bóng đá phụ thuộc rất nhiều vào số lượng vé vào sân. Bên cạnh đó, đây thường là những tour được lên kế hoạch và tổ chức trong thời gian ngắn. Đối với tour sang Malaysia lần này hầu hết là tour charter. Do vậy, du khách cần hết sức lưu ý khi lựa chọn các công ty lữ hành có uy tín để đặt tour, phải hợp đồng, cam kết chi tiết, cụ thể về nội dung chương trình tour. Đối với du khách đặt tour trong ngày cần bám sát thời gian theo chương trình do đây là chỉ sang xem đá bóng xong về ngay nên thời gian tour rất sát.

Ngày 7.12, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã phát thông báo nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho các cổ động viên Việt Nam sang Malaysia cổ vũ cho đội tuyển bóng đá quốc gia trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 vào ngày 11.12 tới. Theo đó, Đại sứ quán khuyến cáo các cổ động viên nên hạn chế đến khu vực có thể có biểu tình. Đặc biệt, cổ động viên cần ứng xử và cổ vũ văn minh, lịch sự, kiềm chế và tránh những hành vi quá khích, kích động cổ động viên chủ nhà để phòng ngừa nguy cơ xảy ra xô xát, ảnh hưởng tới hình ảnh của Việt Nam. Các cổ động viên cần nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp và tôn trọng phong tục, tập quán Malaysia (không sử dụng rượu bia nơi công cộng và các nhà hàng cấm rượu bia).

Trong trường hợp cần sự hỗ trợ khẩn cấp, cổ động viên liên hệ với đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia: +60 321 484 534 hoặc +60 321 410 709 hoặc Tổng đài bảo hộ công dân: +84 981848484. .

 1.100 vé máy bay sang cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Trong ngày 11.12, Vietnam Airlines tăng thêm từ 1-2 chuyến trên mỗi đường bay từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đi Kuala Lumpur. Như vậy, cùng với các chuyến bay thường lệ giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh – Kuala Lumpur với tần suất hằng ngày một chuyến trên mỗi đường bay, Vietnam Airlines sẽ cung ứng tổng cộng hơn 1.100 chỗ từ Việt Nam đi Malaysia trong ngày 11.12. Các chuyến bay tăng thêm được khai thác bằng máy bay Airbus A321, khởi hành từ Việt Nam đi Malaysia dự kiến vào buổi sáng và khởi hành từ Malaysia về Việt Nam trong đêm cùng ngày. Đặc biệt, trong các chuyến bay tăng thêm, Vietnam Airlines bố trí máy bay A350-900 hiện đại, tiện nghi với 305 ghế.

T.DŨNG

 

HOÀNG HẢI – TRÀ GIANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top