Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa – vòng đua 3 nước Đông Dương

VHO- Ngày 10.12, cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ khởi nghĩa (NKKN) tranh cúp phát thanh VOH mở rộng lần thứ 21 – 2018, vòng đua 3 nước Đông Dương đã chính thức khởi tranh, với sự tham dự của 72 tay đua thuộc 12 đội mạnh: Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM, TP.HCM – Minh Giang, Café Gia Bảo - Hóc Môn, Bến Tre, Bike life Đồng Nai, Yughua Đồng Nai, Calytos Đồng Tháp, Dược Domesco Đồng Tháp, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Tập đoàn Lộc Trời và 2 đội đua khách mời là Nex CNN của Lào và Campuchia.

Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa – vòng đua 3 nước Đông Dương - ảnh 1

Các tay đua xuất phát chặng đầu tiên

Sau Lễ khai mạc diễn ra tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH), đoàn đua bước vào thi đấu chặng đầu tiên từ TP.HCM đi thị xã Bình Long, Bình Phước với lộ trình dài 96 km. Sau khi xuất phát, các cua rơ đã mở nhiều cuộc tấn công liên tục và tại đích đến ê kíp Dược Domesco Đồng Tháp đã vươn lên dẫn đầu giải đồng đội, trong khi đó tay đua Lê Nguyệt Minh của đội TP.HCM đã giành áo vàng chặng đua đầu tiên sau nỗ lực tung sức ra kéo tốp đi đầu và tạo được cách biệt đến hơn 4 phút so với tốp đông phía sau khi về đích. 

Vui mừng khi cán đích trước tiên của chặng đua sáng nay, tay đua Lê Nguyệt Minh của đội TP. HCM bày tỏ cảm xúc: “Đây là lộ trình đầu tiên của cuộc đua xe đạp NKKN xuyên 3 nước Đông Dương và là chặng đấu mở màn em là người chiến thắng, đó là một tinh thần để khích lệ toàn đội cố gắng thi đấu những chặng sau”.

Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa – vòng đua 3 nước Đông Dương - ảnh 2

Các tay đua bứt phá bỏ xa tốp sau khi gần về đích đến

Chiến thuật hợp lý cùng với sự chỉ đạo sát sao của HLV Đỗ Thành Đạt, ê kíp TP.HCM đã thành công khi tốp đi đầu về đích khi bỏ xa tốp đông phía sau đến hơn 3 phút, tay đua Lê Nguyệt Minh đã tung nước rút ngoạn mục và đã vượt qua tay đua Trần Nguyễn Trường Tài của đội Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM và Trần Lê Minh Trí của đội Dược Domesco Đồng Tháp trong gang tấc ngay tại đích đến với thời gian 2h 17 phút 20 giây – tốc độ trung bình gần 42 km/h. Với thành tích này. tay đua Lê Nguyệt Minh đã thâu tóm hai danh hiệu cao quý khi mặc chiếc áo vàng và dẫn đầu giải áo xanh với 20 điểm. Trong khi đó, đội Dược Domesco Đồng Tháp đã vươn lên dẫn đầu giải đồng đội, xếp sau là Bife Life Đồng Nai và Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM. 

Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa – vòng đua 3 nước Đông Dương - ảnh 3

BTC trao giải các VĐV về nhất, nhì ba chặng 1

Nói về thành công của đội đua TP.HCM trong chặng đua đầu tiên, ông Ngô Quang Vinh – Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam đã chia sẻ: “Cuộc đua xe đạp lần này qua 3 nước Đông Dương, tôi nghĩ rằng các VĐV điều mong muốn góp vào một sự kiện lớn của xe đạp trong năm 2018, chúc cuộc đua chúng ta thành công tốt đẹp và góp phần nâng tầm hữu nghị giữa 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Chúng tôi cũng chúc mừng một tay đua tên tuổi vừa đoạt HCV nước rút Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII đã về nhất chặng này là Lê Nguyệt Minh của đội TP.HCM – Minh Giang”. 

Ngày mai (11.12), đoàn đua tiếp tục chặng 2 từ thị xã Bình Long – tỉnh Bình Phước đi cửa khẩu Hoa Lư đến Kratie (Campuchia) với lộ trình dự kiến 144 km. Đây là một hành trình mới dành cho các VĐV để chinh phục và khám phá đường đua ở nước bạn Campuchia.

LÊ HẢI

Ý kiến bạn đọc