Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Quảng Nam: Hồ Phú Ninh thông báo xả nước điều tiết hạ thấp mực nước, dân lo lắng

Thứ Tư 12/12/2018 | 16:10 GMT+7

VHO- Thông báo về việc vận hành, điều tiết hạ thấp mược nước hồ Phú Ninh lần thứ 1 vào lúc 14 giờ 15 phút chiều ngày 12.12 khiến người dân Quảng Nam hoang mang vì đến thời điểm sáng cùng ngày, nhiều địa phương ở các vùng thấp trũng vẫn chưa rút hết nước lũ. Tuy nhiên, đơn vị quản lí hồ Phú Ninh khẳng định lưu lượng xả điều tiết rất nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến hạ du nên người dân không nên quá hoang mang. 

Theo thông báo sáng ngày 12.12 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ( TNHH MTV) Khai thác thủy lợi Quảng Nam ( đơn vị quản lí hồ Phú Ninh) thì việc vận hành, điều tiết hạ thấp mực nước hồ Phú Ninh lần thứ 1. bắt đầu lúc 14 giờ 15 phút chiều ngày 12.12.

phú ninh 1-nước sông còn cao

Mực nước tại các sông tại TP.Tam Kỳ sáng ngày 12.12 vẫn còn dâng cao

Theo đó, mực nước hồ lúc 9 giờ 15 phút ngày 12.12 ở cao trình +32,38m; lưu lượng đến 270m3/s; điều tiết nước qua tràn số 2, số cửa điều tiết: 2; độ mở: 1 - 2m; lưu lượng điều tiết hạ thấp mực nước hồ: 170 - 276m3/s. Thời điểm bắt đầu điều tiết xả vào 14 giờ 15 phút ngày 12.12 cho đến khi có thông báo mới.
Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão hồ Phú Ninh, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam và chính quyền các địa phương gồm huyện Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình và TP.Tam Kỳ theo dõi, chỉ đạo, phổ biến đến nhân dân vùng hạ du các sông và các cơ quan liên quan chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người, tài sản khi điều tiết xả lũ.
Thông tin này khiến nhiều người dân ở các vùng thấp trũng ở các địa phương trên rất hoang mang vì đến thời điểm sáng ngày 12.12, nhiều vùng thấp trũng vẫn chưa rút hết nước lũ. Trong khi đó thời tiết vẫn tiếp tục mưa. 

phú ninh 2-vùng thấp lũ

Nước lũ vẫn chưa rút hết ở một số vùng thấp trũng tại huyện Phú Ninh 

Đơn vị quản lý hồ Phú Ninh khẳng định lưu lượng xả điều tiết rất nhỏ,  nước ở hạ du chỉ tác động dâng lên từ 1-3 cm so với bình thường thôi, không ảnh hưởng nhiều đến hạ du. Hiện nay, mực nước ở hạ du đã xuống ở mức dưới báo động I, trong khi theo dự báo những ngày tới trời sẽ có mưa từ 300-400 mm nên đơn vị phải điều tiết, hạ mực nước xuống để đón nhận lượng mưa mới.
Theo ông  Đỗ Văn Tùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam, hồ Phú Ninh đã đầy nước nên phải xả điều tiết theo quy trình để đảm bảo an toàn. Hồ Phú Ninh điều tiết xả với lưu lượng từ 170 – 276 m3/s là mức nhỏ nhất theo quy trình điều tiết.  Người dân không nên lo lắng.

phú ninh 3-hồ

Hồ Phú Ninh xả nước nước điều tiết hạ thấp mực nước theo quy trình để đảm bảo an toàn

Cũng trong sáng ngày 12.12, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương cũng phát đi thông báo yêu cầu UBND các xã, phường thông báo cho nhân dân để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản; UBND các xã phường tiếp tục di dời sơ tán dân vùng ven sông, vùng thấp trũng có nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn.

KHÁNH CHI

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top