Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Xung quanh vụ vỡ hồ trên núi ở Nha Trang: Đại biểu bức xúc, dân đề nghị khởi tố

Thứ Sáu 14/12/2018 | 09:58 GMT+7

VHO- Sau sự cố vỡ hồ bơi trên núi Cô Tiên thuộc dự án khu dân cư cao cấp Hoàng Phú (P.Vĩnh Hòa, Nha Trang) làm 4 người chết, nhiều nhà bị sập, mới đây, 7 hộ dân có nhà bị thiệt hại ở khu vực phường này đã ký đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự. 

 Hậu quả của vỡ hồ bơi trên núi Cô Tiên 

Trong đơn của các hộ dân nêu rõ, đề nghị cơ quan chức năng khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Dự án nhà ở cao cấp Hoàng Phú Nha Trang, do Công ty Đầu tư và phát triển Thanh Châu làm chủ đầu tư, để điều tra đối với các tổ chức, cá nhân gây ra sự cố. 
Các hộ dân cũng khẳng định, hoạt động thi công công trình không phép, không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn xây dựng, đã được cơ quan quản lý nhà nước xác nhận và thể hiện tại hiện trường công trình đã được cơ quan công an ghi nhận, có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự. 
Trong đơn các hộ dân đồng thời đã bác bỏ thông tin từ chủ đầu tư cho rằng, hậu quả chết người và thiệt hại nặng nề về tài sản của dân trong sự cố là do thiên tai. 
Trước đó tại kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa mới đây, hàng loạt vấn đề “nóng” đã được nhiều đại biểu chất vấn, trong đó truy trách nhiệm vụ sạt vỡ hồ bơi vô cực khiến 4 người chết, 10 ngôi nhà bị vùi lấp. 
Đại biểu Nguyễn Ngô bức xúc cho rằng, không thể nói là không có hồ tại dự án này. “Khi đoàn HĐND tỉnh xuống khảo sát hiện trường, đơn vị thi công đã múc một cái hồ rất vuông vắn và trũng. Vậy có hay không có hồ, phải xem lại vấn đề này?”, đại biểu Ngô hỏi. Đại biểu Nguyễn Quốc Thịnh chất vấn: “Việc chủ đầu tư tự đào và múc cái hố diện tích 32x15m, sâu 0,8m (tương đương 480m2), chứa gần 400m3 nước thì diện tích hố đào này có trùng vào diện tích được quy hoạch làm hồ bơi theo Quyết định 991 của UBND tỉnh ngày 18.4.2017?”. Đại biểu Thịnh hỏi tiếp: “Trước khi có cơn bão đổ vào, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh có công điện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra các nơi xung yếu, các công trình xây dựng để phòng chống lụt bão và sạt lở đất, nhằm giảm nhẹ thiên tai, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Vậy Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống lụt bão kiểm tra các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền, trong đó có kiểm tra công trình xây dựng nhà ở cao cấp Hoàng Phú hay không?”. 
Trước câu hỏi chất vấn của các đại biểu, ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa khẳng định: “Có hồ vô cực đâu mà vỡ, còn quy hoạch là có hồ bơi chứ không phải không có”, nhưng ông thừa nhận: “Chủ đầu tư có đào trên phần diện tích quy hoạch hồ bơi với diện tích ngang 15m, dài 32m và sâu 0,8 m”. Ông Lê Văn Dẽ cho biết: “Về thiệt hại về người (4 người chết) và tài sản, tôi khẳng định trách nhiệm đầu tiên thuộc về chủ đầu tư (Công ty Thanh Châu - PV). Đại biểu hỏi phải chăng do dự án điều chỉnh thiết kế nhiều lần dẫn đến sự cố, ở đây không phải điều chỉnh thiết kế mà là điều chỉnh quy hoạch”. 
Ông Dẽ cho rằng, không phải vì điều chỉnh quy hoạch mà gây ra tác nhân, dẫn đến chết người và thiệt hại nhà cửa, mà ở đây là do sự chủ quan của chủ đầu tư, không bố trí người, phương tiện, vật tư trực 24/24 tại dự án xử lý tình huống có thể xảy ra. “Việc này, toàn bộ hiện trạng vẫn còn nguyên, cơ quan bảo vệ pháp luật đang làm việc với chủ đầu tư và sẽ có kết luận chính thức”, ông Dẽ nói. 
Qua ý kiến của các đại biểu, với tư cách là người đứng đầu ngành xây dựng, là cơ quan tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh, ông Dẽ nói ông nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những vấn đề còn thiết sót tại các dự án, công trình sạt lở và có nguy cơ sạt lở. 
Theo đánh giá của HĐND tỉnh, sự việc xảy ra ngày 18.11 (22 người chết chủ yếu do sạt lở núi), một phần cũng thuộc trách nhiệm quản lý địa phương khi để dân xây trái phép kề chân núi. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Còn các dự án có vi phạm, người đứng đầu ngành xây dựng đã nhận trách nhiệm. “Sau kỳ họp này, Sở Xây dựng phải báo cáo và UBND tỉnh có xử lý chứ tình hình vừa qua rất là phức tạp”, đại diện HĐND tỉnh đề nghị. 

THANH HÒA 
 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top