PC Khánh Hòa: Tăng cường đảm bảo an toàn lưới điện tại thôn nghèo

Vừa qua, Điện lực Diên Khánh – Khánh Vĩnh thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) đã thi công cải tạo đường dây sau công tơ (dài hơn 225 m) tại thôn Nước Nhĩ, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của đơn vị nhằm nâng cao độ an toàn lưới điện cho người dân.

PC Khánh Hòa: Tăng cường đảm bảo an toàn lưới điện tại thôn nghèo - ảnh 1

Ông Nguyễn Cao Ký, Tổng Giám đốc PC Khánh Hòa cho biết: Đơn vị vừa chỉ đạo thực hiện thi công và hoàn thiện hơn 130 mét đường dây điện hạ thế thuộc trạm T.41 thôn Nước Nhĩ, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh. Ngoài ra, Điện lực Diên Khánh – Khánh Vĩnh còn trồng mới 3 trụ điện kiên cố, chỉnh trang lại đường dây điện và kéo mới 225 mét đường dây sau công tơ, lắp mới bóng đèn cho 4 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đời sống khó khăn trên địa bàn thôn.

Được biết, thôn Nước Nhĩ, xã Khánh Phú là khu vực chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão số 12, xảy ra hồi tháng 11-2017, đường dây kéo từ công tơ đến nhà bà con có nhiều mối nối, gây nguy cơ về tai nạn điện rất cao.

Bà Cao Thị Hiền, một hộ dân tại thôn Nước Nhĩ vui vẻ cho biết: “Trước đây công tơ điện nhà mình rất xa, dây điện sau công tơ đã cũ không an toàn khi sử dụng, nhà mình lo lắm. Nhờ sự quan tâm của cán bộ điện lực, trồng trụ mới, kéo dây mới về nhà cho nhiều người dân, nên không còn lo điện giật nữa. Người dân thôn Nước Nhĩ cám ơn điện lực nhiều lắm”.

Trong khi đó chị Cao Thị Miên lại cho rằng: “Thôn Nước Nhĩ đa phần là người đồng bào dân tộc sinh sống, nhiều gia đình rất nghèo không có tiền sửa lại dây điện sau công tơ nên mùa mưa là lo điện giật lắm. Việc cải tạo đường dây điện của điện lực Khánh Hòa là việc làm cần thiết, thiết thực, đảm bảo an toàn cho người dân.

PC Khánh Hòa: Tăng cường đảm bảo an toàn lưới điện tại thôn nghèo - ảnh 2

Ông Lương Hoàng Phương, Cán bộ công taị Điện lực Diên Khánh-Khánh Vĩnh cho biết: Chúng tôi được lãnh đạo đơn vị giao nhiệm vụ trồng trụ mới, thay mới đường dây sau công tơ và lắp bóng đèn cho bà con tại thôn Nước Nhĩ. Trong quá trình thi công, chúng tôi nhận được sự ủng hộ tích cực của chính quyền địa phương và bà con nhân dân. Ngoài ra, chúng tôi đã kết hợp phát quang hành lang lưới điện trung - hạ áp, đảm bảo hệ thống lưới điện được an toàn khi mùa mưa tới.

XUÂN HƯỚNG

 

Ý kiến bạn đọc