Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Nông dân Quảng Bình đau đáu nỗi lo vụ hoa Tết nở sớm

Thứ Bảy 22/12/2018 | 19:29 GMT+7

VHO - Năm nay, thời tiết thất thường đang khiến nông dân trồng hoa ở Quảng Bình gặp nhiều khó khăn khi hoa bị sâu bệnh, cùng với đó là nỗi lo vụ hoa Tết nở sớm.

Những năm gần đây, nhận thấy hiệu quả từ việc trồng hoa nên người dân nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Bình đã chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa. Cụ thể như ở phường Quảng Long (thị xã Ba Đồn), xã Lý Trạch (huyện Bố Trạch), xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy)…

Xã Lý Trạch (huyện Bố Trạch) được xem là vựa hoa của tỉnh Quảng Bình, nơi cung cấp lượng lớn hoa tươi cho các địa phương trong. Hiện toàn xã Lý Trạch có hơn 150 hộ gia đình trồng hoa với tổng diện tích hơn 40 ha. Nghề trồng hoa đã mang lại thu nhập bình quân gần 20 tỷ đồng cho bà con địa phương. Trong khi đó, vụ hoa Tết 2019, người dân xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy) trồng hơn 8ha các loại hoa.

Sợ đào bung hoa sớm nên nhiều chủ vườn ở Quảng Bình vẫn chưa trảy lá

Ông Trần Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy cho biết: “Những năm qua, nghề trồng hoa đã mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân, khẳng định tính hiệu quả trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương. Với đặc thù đất pha cát nên rất thích hợp để phát triển các loại rau màu và trồng hoa nên diện tích đất trồng hoa, rau màu ở Hồng Thủy ngày càng tăng”.

Tuy nhiên khác với mọi năm, vụ trồng hoa năm 2019 này, người dân tại làng hoa Lý Trạch, Hồng Thủy, Quảng Long đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết thất thường nên người dân trồng hoa ở Quảng Bình đang lo lắng về việc bùng phát các dịch bệnh trên cây hoa, khiến sự phát triển của cây giảm đi.

Người trồng hoa ngậm ngùi nhổ bỏ những cây hoa ly bị sâu bệnh

Anh Nguyễn Thành Trung, ở Tổ dân phố Tiền Phong, phường Quảng Long cho biết: “Năm nay nắng mưa thất thường, lạnh muộn nên hoa bị hư hỏng rất nhiều. Các loại hoa Tết như ly, lay ơn hay vạn thọ đều bị hư hỏng, thối thân, thối lá. Thời tiết như thế này cũng rất khó mà căn hoa nở đúng dịp”.

Trong khi đó, để chuẩn bị cho vụ hoa Tết năm 2019, gia đình anh Nguyễn Hữu Khiều - là một trong những hộ gia đình có diện tích hoa ly lớn nhất xã Lý Trạch đã đầu tư 80 triệu đồng để mua giống và thuê nhân công trồng hơn 2 ha hoa ly. Tuy nhiên, thời tiết mưa nắng thất thường khiến anh Khiều rất lo lắng bởi chu kỳ phát triển của cây hoa có sự thay đổi.

Những nụ đào đã bung hoa khiến người trồng lo lắng

Cùng chung nỗi lo lắng, những người trồng đào ở Quảng Bình cũng đang thấp thỏm bởi thời tiết năm nay không thuận. Nhìn những gốc đào đã bắt đầu đâm nụ, thậm chí nở hoa, ông Nguyễn Văn Cảnh (ở xã Lý Trạch) buồn rầu nói: “Bình thường thì thời điểm này chúng tôi đã tuốt lá để thúc cho đào ra búp, ra lộc. Nhưng năm nay đến giữa tháng 11 âm lịch rồi mà thời tiết vẫn còn nắng ấm khiến nhiều cây đào đã bung hoa, sợ rồi đến Tết thì nở hết rồi”.

Hiện tại để khắc phục khó khăn, người trồng hoa ở Quảng Bình đã thực hiện nhiều phương án như che chắn, lắp đặt hệ thống tưới tự động. Cùng với đó, các chủ vườn đã chủ động trong việc phun thuốc phòng và chữa bệnh cho hoa. Mặc dù vậy, theo nhận định của nhiều chủ vườn, năng suất và chất lượng hoa năm nay sẽ giảm. Do đó, kỳ vọng về vụ hoa Tết bội thu của nông dân Quảng Bình đang rất bấp bênh?!

PHẠM PHÚ – TÂN BÌNH

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top