Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Thầy giáo làm lộ đề, gần 500 học sinh phải thi lại

Thứ Hai 24/12/2018 | 10:20 GMT+7

VHO- Hiệu trưởng Trường THPT Phú Quốc (Kiên Giang) Nguyễn Ngọc Toàn vừa cho biết, 473 học sinh lớp 11 của trường đã phải thi lại môn Toán học kỳ 1 do bị lộ đề.

 Trường THPT Phú Quốc

Trong những ngày qua, trên trang Facebook cá nhân của một số học sinh khối 11 Trường THPT Phú Quốc lan truyền nghi vấn đề thi học kỳ 1 môn Toán bị lộ. Nhiều ý kiến của các em học sinh tham gia chia sẻ, bình luận đều bày tỏ bức xúc liên quan đến việc dạy thêm của thầy giáo tên Mạnh. Sau khi thông tin trên được chia sẻ lên Facebook, học sinh tên G đã liên lạc với các bạn đăng trên mạng xã hội để trách móc sao lại làm lớn chuyện không hay. Trong một đoạn ghi âm cuộc gọi kéo dài 39 giây của một học sinh khối 11 với em G cho thấy nội dung trao đổi khá gay gắt, liên quan tới nghi vấn thầy Mạnh đã để lộ 15 câu trong đề thi Toán cho G làm bài thi học kỳ 1.

Hiệu trưởng Trường THPT Phú Quốc Nguyễn Ngọc Toàn cho biết thêm, sau khi thi xong môn Toán vào sáng thứ Tư (19.12), nhà trường nhận được phản ánh của học sinh về việc thầy Trần Văn Mạnh (giáo viên Toán của trường) làm lộ đề. Ban giám hiệu đã tiến hành xác nhận thông tin phản ánh của học sinh cộng với làm việc với thầy Mạnh. Ban giám hiệu nhận thấy những thông tin trên là hoàn toàn chính xác với phản ánh của học sinh, và thầy Mạnh đã thừa nhận lỗi vi phạm của mình. Trước sự việc đó, nhà trường cũng đã trấn an tư tưởng các em học sinh và phụ huynh. Đồng thời, để đảm bảo công bằng, nhà trường đã tổ chức thi lại ngay sau đó một ngày bằng đề dự phòng.

Qua kết quả giữa hai lần thi, thầy Toàn cho biết chênh lệch không đáng kể. Cụ thể, ở phần trắc nghiệm, số học sinh đạt trung bình trở lên ở lần thi đầu tiên là 279/473 em (đạt 59%), số học sinh đạt trung bình trở lên ở lần thi lại là 270/473 (57%), tức là chỉ lệnh 2%. Về hướng xử lý đối với thầy Mạnh, thầy Toàn cho biết do mới hoàn tất kỳ thi nên chưa kịp xử lý. Dự kiến, nhà trường sẽ họp hội đồng xử lý giáo viên vi phạm theo quy định. Sau đó sẽ tổng hợp báo cáo về Sở GD&ĐT Kiên Giang và UBND huyện Phú Quốc.

Về phía Sở GD&ĐT Kiên Giang đang chờ báo cáo cụ thể vụ việc xảy ra ở Trường THPT Phú Quốc. Việc thi lại chắc chắn sẽ khiến nhiều học sinh chịu thiệt thòi vì mất thời gian, điểm số chưa chắc như lần đầu sẽ làm cho phụ huynh bức xúc.

Nhiều giáo viên và phụ huynh có con học ở trường đã tỏ ra bức xúc trước việc làm của thầy Mạnh, đã ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và phụ huynh, đặc biệt là ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. Theo những giáo viên này, thầy Mạnh làm lộ đề thi trong lúc ôn tập riêng cho một nhóm khoảng 10 học sinh. 

 Nhiều giáo viên và phụ huynh có con học ở trường đã tỏ ra bức xúc trước việc làm của thầy Mạnh, đã ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và phụ huynh, đặc biệt là ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. Theo những giáo viên này, thầy Mạnh làm lộ đề thi trong lúc ôn tập riêng cho một nhóm khoảng 10 học sinh.

 THẾ HẠNH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top