Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Chủ nhân giải Nobel Hoà Bình dùng tiền thưởng để xây bệnh viện

Thứ Tư 26/12/2018 | 09:25 GMT+7

VHO- Nadia Murad, chủ nhân giải thưởng Nobel Hòa bình 2018 cho biết, cô sẽ sử dụng tiền thưởng của mình để xây dựng một bệnh viện cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục ở quê hương mình là Iraq.

 Chủ nhân giải thưởng Nobel Hòa Bình 2018, Nadia Murad Ảnh: EVENING STANDARD

Chủ nhân giải thưởng Nobel Hòa bình 2018, Nadia Murad đã đưa ra công bố sẽ sử dụng tiền thưởng có được từ giải thưởng này để xây dựng một bệnh viện dành cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục ở quê hương cô.

Trả lời phỏng vấn của Reuters, Nadia cho biết: “Với số tiền tôi nhận được từ giải Nobel Hòa bình, tôi sẽ xây dựng một bệnh viện ở Sinjar để chữa trị cho những bệnh nhân, chủ yếu là góa phụ và phụ nữ bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo lạm dụng tình dục”. Chủ nhân giải thưởng Nobel cũng gửi lời cảm ơn đến chính phủ Iraq và Kurdistan vì đã chấp nhận kế hoạch của mình. Murad cho biết, cô sẽ lập tức liên lạc với các tổ chức nhân đạo để bắt đầu quá trình xây dựng sớm nhất có thể.

Trước đó, với cuộc đấu tranh đòi lại công bằng cho những nạn nhân của bạo lực và xâm hại tình dục trong chiến tranh, Nadia Murad đã vinh dự nhận giải thưởng Nobel Hòa bình 2018 cùng số tiền thưởng trị giá 1 triệu USD. Cô là một trong số khoảng 7.000 phụ nữ và trẻ em gái bị bắt ở tây bắc Iraq vào tháng 8.2014 và bị nhà nước Hồi giáo ở Mosul giam giữ. Tại đây, cô đã bị tra tấn và hãm hiếp, bị sự dụng như nô lệ trong chiến tranh và các cuộc xung đột vũ trang. Nadia Murad đã trốn thoát sau ba tháng bị cầm tù và đến Đức, nơi cô bắt đầu cuộc vận động của mình kêu gọi sự ủng hộ của công chúng đối với cộng đồng Yazidi. Theo báo cáo của Reuters, chỉ trong vài ngày, hơn 3.000 người Yazidis đã bị giết và khoảng 6.800 người bị bắt cóc hoặc bán làm nộ lệ cho Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Một số phụ nữ Yazidi đã trốn thoát thành công khỏi chế độ nô lệ, nhưng số khác hiện vẫn đang bị bắt giữ. Nhiều phụ nữ sau khi được giải cứu cũng đã tham gia các hoạt động để chiến đấu với IS. Các chiến dịch của Nadia Murad trước đó với mục đích đòi hỏi sự công bằng và bồi thường tổn hại đối với nạn nhân của bạo lực tình dục trong chiến tranh, chính vì lý do đó đã nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng trên khắp thế giới. Tuy nhiên, yêu cầu công lý của họ hiện chưa được đáp ứng. Thông qua tổ chức phi lợi nhuận Free Yezidi Foundation, Nadia Murad và những nhà hoạt động xã hội khác đã dành nhiều năm qua để liên hệ với nạn nhân các vụ việc nêu trên với yêu cầu được giúp đỡ.

Nadia cho rằng, việc xây dựng một bệnh viện giúp phục hồi chức năng dành cho các nạn nhân của bạo lực và xâm hại tình dục trong chiến tranh là điều cần thiết. Trước đó, vào năm 2017, Murad đã cho xuất bản một cuốn hồi ký về những điều mà cô đã trải qua trong suốt những năm tháng bị giam cầm và trốn thoát, cho tới cuộc hành trình trở thành một nhà hoạt động xã hội, cất lên tiếng nói của các nạn nhân chiến tranh.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã gửi lời chúc mừng về giải thưởng cũng như quyết định xây dựng bênh viện của cô: “Đó là chiến thắng của sự tốt đẹp và hòa bình trước các thế lực bóng tối”. Thư ký Ủy ban Nobel Na Uy Olav Njoelstad cũng cho biết, giải thưởng năm nay đã liên kết nỗ lực giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh và việc loại bỏ các cuộc đấu tranh vũ tranh vô nhân đạo. Trả lời phỏng vấn về quyết định xây dựng bệnh viện của nữ chủ nhân giải thưởng Nobel Hòa bình 2018, ông cho biết: “Đây là một trong những mục tiêu và nỗ lực của cô cũng như hàng ngàn người khác, nhằm tiến đến việc xóa bỏ vấn nạn bạo lực tình dục đối với phụ nữ và cả nam giới, xóa bỏ việc sử dụng chúng như một thứ vũ khí trong các cuộc xung đột quân sự và đấu tranh vũ trang, một điều mà tôi cho là thực sự vô nhân đạo”.

 NGỌC LAM

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top