Trao giải Cuộc thi Viết về Du lịch Hải Dương

VHO- Sở VHTTDL Hải Dương vừa tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi Viết về Du lịch Hải Dương.

Trao giải Cuộc thi Viết về Du lịch Hải Dương - ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Hải Vân- Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Hải Dương trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Việt Hòa

Cuộc thi được phát động từ tháng 3 đến hết tháng 9.2018. BTC đã nhận được 80 bài dự thi với 77 tác phẩm và chùm tác phẩm của 31 tác giả trong và ngoài tỉnh Hải Dương gửi về tham gia. Trong đó, có những tác giả gửi dự thi trên10 tác phẩm và chùm tác phẩm. Theo đánh giá của BTC, nhiều bài dự thi được đầu tư công phu, nội dung sâu sắc, toàn diện, thể hiện chính kiến của tác giả trong gợi mở, đề xuất những giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch Hải Dương.

Qua 2 vòng chấm Sơ khảo và Chung khảo, BTC chọn được 16 tác phẩm để trao giải. Với chùm tác phẩm Ninh Giang hấp dẫn du lịch tâm linh kết hợp dân gian, Du lịch cộng đồng: Hướng đi mới cho du lịch Hải Dương, Độc đáo ba ngôi đền- chùa thờ Đại danh y tác giả Nguyễn Việt Hòa đã giành giải Nhất.

Hai Giải Nhì được trao cho tác giả Phạm Chức với chùm tác phẩm Khám phá núi Ngũ Đài- Chí Linh, Trạng nguyên cổ đường- Đệ nhất Chí Linh bát cổ, Danh thắng Đảo cò Chi Lăng Nam- Nơi hội tụ tiềm năng du lịch và tác giả Phạm Thị Huệ với tác phẩm Du lịch Côn Sơn- Kiếp Bạc, tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển.

 

Trao giải Cuộc thi Viết về Du lịch Hải Dương - ảnh 2

Tác giả Phạm Chức và Phạm Thị Huệ nhận giải Nhì cuộc thi

Tại lễ tổng kết cuộc thi, BTC cũng đã trao 3 giải Ba và 10 giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc.

Các tác phẩm dự thi, đoạt giải lần này sẽ là nguồn dữ liệu quý để ngành VHTTDL Hải Dương sử dụng trong tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng du lịch của tỉnh.

Dự kiến năm 2019, Trung tâm thông tin xúc tiến Du lịch (Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương) sẽ tham mưu cho tỉnh tổ chức phát động cuộc thi sáng tác ảnh về du lịch Hải Dương.

P.V

Ý kiến bạn đọc