Nhiều hoạt kỷ niệm 40 năm huyện Duyên Hải sáp nhập về TP.HCM

VHO- Nhân kỷ niệm 40 năm ngày huyện Duyên Hải (nay là huyện Cần Giờ) sáp nhập về TP.HCM (29.12.1978 – 29.12.2018), trong hai ngày 29 và 30.12, UBND TP và huyện Cần Giờ đã tổ chức nhiều hoạt động nhân ngày kỷ niệm này.

Nhiều hoạt kỷ niệm 40 năm huyện Duyên Hải sáp nhập về TP.HCM - ảnh 1

Dù là giải đua phong trào nhưng giải thu hút đông đảo VĐV tham gia

Theo đó, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng năm mới 2018 và kỷ niệm 40 năm huyện Duyên Hải – Cần Giờ sáp nhập, UBND huyện Cần Giờ phối hợp với Sở VHTT TP cùng các Liên đoàn Xe đạp - Mô tô, Liên đoàn Điền kinh, Liên đoàn Bóng đá TP tổ chức các hoạt động thể thao như giải đua Xe đạp, giải Futsal Cần Giờ mở rộng, giải Việt dã lực lượng vũ trang thu hút gần 1.500 VĐV tranh tài.
Trong đó, cuộc đua xe đạp “Về Cần Giờ” diễn ra trong hai ngày 29 và 30.12, thu hút gần 60 tay đua trẻ, tuyến năng khiếu và các CLB phong trào của TP.HCM lẫn các tỉnh lân cận. Tuy là chỉ là giải phong trào, nhưng đã thu hút nhiều tay đua tên tuổi từng tham dự các giải quốc tế và chuyên nghiệp trong nước như Nguyễn Nam Cực, Lê Văn Động,...

Nhiều hoạt kỷ niệm 40 năm huyện Duyên Hải sáp nhập về TP.HCM - ảnh 2

Niềm vui chiến thắng của VĐV về nhất chặng đầu

Trong các ngày kỷ niệm cũng đã diễn ra nhiều chương trình như: Hội thảo khoa học; khai mạc triển lãm hình ảnh tại Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ và tại các khu vực trung tâm TP; khánh thành công trình Bệnh viện Đa khoa Cần Giờ (200 giường); tổ chức hội nghị đánh giá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Duyên Hải trong 40 năm sáp nhập về TP.HCM; tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt; 
Ngoài ra, UBND huyện Cần Giờ cũng sẽ tổ chức các hoạt động như: viếng nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác; trao giải hội thi sáng tác ảnh thời sự nghệ thuật, hội thi sáng tác biểu trưng huyện Cần Giờ, hội thi sáng văn – thơ – nhạc; biểu diễn văn nghệ quần chúng...

L.HẢI

Ý kiến bạn đọc