Diễn đàn Du lịch ATF 2019: "Giới thiệu, quảng bá tinh túy nhất của Du lịch Việt Nam"

VHO- Chiều qua 3.1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã chủ trì buổi họp về công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF). Cùng dự còn có Thứ trưởng Lê Quang Tùng, lãnh đạo TCDL và các cục, vụ liên quan. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu những gì là tinh túy nhất của Du lịch Việt Nam cần được giới thiệu quảng bá tới bạn bè quốc tế.

Diễn đàn Du lịch ATF 2019:

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì buổi họp về công tác chuẩn bị tổ chức ATF 2019

 Diễn ra từ ngày 14-18.1 tại Hạ Long (Quảng Ninh), công tác hậu cần, an ninh, y tế, lễ tân, tuyên truyền chuẩn bị cho việc tổ chức Diễn đàn đã sẵn sàng. Theo đăng ký, hiện tại có 227 khách quốc tế, 250 khách trong nước, 93 phóng viên báo chí quốc tế và 70 phóng viên báo chí trong nước đăng ký dự Diễn đàn.

Đây là sự kiện lớn nhất trong năm của du lịch ASEAN, gồm các hoạt động chính là Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN, Hội nghị cơ quan du lịch quốc gia các nước ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN với các nước đối tác, Hội thảo Du lịch ASEAN, Hội chợ Du lịch TRAVEX, các chương trình gặp gỡ, khảo sát sản phẩm du lịch Việt Nam của các doanh nghiệp và cơ quan truyền thông ...

Theo ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng TCDL, Phó trưởng Ban tổ chức Diễn đàn ATF 2019, để phục vụ công tác truyền thông cho Diễn đàn, Ban tổ chức đã thành lập Tiểu ban Nội dung, Tuyên truyền và Báo chí để cung cấp thông tin, hỗ trợ các cơ quan báo chí quốc tế và trong nước đưa tin về Diễn đàn. Hai hãng thông tấn lớn là BBC và CNN cũng sẽ tham gia vào việc tuyên truyền cho sự kiện này.

Đây là lần thứ hai, Việt Nam đăng cai Diễn đàn ATF, kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2009. Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng như vậy, Việt Nam đang trong quá trình hoàn tất công tác chuẩn bị nhằm đón tiếp, phục vụ các đại biểu và khách tham quan quốc tế một cách chu đáo, ấn tượng.

Chỉ đạo tại buổi họp, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu các Tiểu ban phải chuẩn bị thật chu đáo cho sự kiện quan trọng nhất về du lịch trong khuôn khổ hợp tác ASEAN này. “Ngoài việc làm tốt vai trò của nước chủ nhà, đây cũng là dịp để du lịch Việt Nam quảng bá hình ảnh, cho thấy tiềm năng của du lịch Việt Nam là rất lớn. Vì thế những gì là tinh túy nhất của du lịch Việt Nam cần được giới thiệu, quảng bá tới bạn bè quốc tế”, Bộ trưởng nói. 

 T.S; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc