Chung kết tiếng hát Sao Mai 2019 khu vực miền Trung Tây Nguyên

VHO- Tối 26.1, Trung tâm Truyền hình Việt Nam (VTV8) tại TP Đà Nẵng đã tổ chức Vòng chung kết Tiếng hát truyền hình – Giải Sao Mai 2019 khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Tham dự Liên hoan năm nay có 18 thí sinh đến từ 9 tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Đắk Lắk. Trong đó 6 thí sinh dự thi dòng nhạc thính phòng, 5 thí sinh dự thi dòng nhạc dân gian và 7 thí sinh dự thi dòng nhạc nhẹ.

Chung kết tiếng hát Sao Mai 2019 khu vực miền Trung Tây Nguyên - ảnh 1

Ba thí sinh điểm cao nhất bước vào vòng chung kết toàn quốc


Liên hoan tiếng hát Truyền hình toàn quốc Giải Sao Mai được tổ chức thường xuyên 2 năm một lần nhằm duy trì phong trào ca hát trong cả nước, qua đó phát hiện những giọng hát xuất sắc trong cộng đồng. Liên hoan năm nay đợc tổ chức thành 3 vòng. Vòng 1 sơ loại tại các địa phương trong cả nước; Vòng 2 chung kết 3 khu vực (miền Bắc, miền Trung – Tây Nguyên và khu vực miền Nam); Vòng 3 chung kết toàn quốc.

Chung kết tiếng hát Sao Mai 2019 khu vực miền Trung Tây Nguyên - ảnh 2

Niềm vui của các thí sinh đạt giải 

Chung kết tiếng hát Sao Mai 2019 khu vực miền Trung Tây Nguyên - ảnh 3

Thí sinh Nguyễn Nam Giang (Nghệ An) thể hiện phần thi với trang phục gây ấn tượng 


Kết quả, đêm chung kết Giải Sao Mai 2019 đã lựa chọn 3 thí sinh đạt điểm cao nhất của 3 phong cách nhạc lọt vào vòng chung kết toàn quốc gồm: Trịnh Thị Linh Chi (dòng nhạc thính phòng), Phan Thị Quỳnh Anh (dòng nhạc dân gian) và Nguyễn Thị Ngọc Nhung  ( dòng nhạc nhẹ).


NGỌC HÀ
 

Ý kiến bạn đọc