Gia Lai: Thêm hàng chục ha rừng bị thiêu rụi

VHO - Sau hơn 24 giờ ngọn lửa bùng phát tại khu vực rừng Đắk Sơ Mei, huyện Đak Đoa (Gia Lai), đến trưa 19.3, lực lượng chức năng, dân quân địa phương cùng hơn 200 người vẫn đang tích cực dập lửa. Hàng chục ha rừng đã bị thiêu rụi.

Gia Lai: Thêm hàng chục ha rừng bị thiêu rụi - ảnh 1

Thêm hàng chục ha rừng tại xã Hà Đông bị thiêu rụi

Trước đó, vào trưa 18.3, tại khu vực rừng thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Đoa phát cháy dữ dội và nhanh chóng cháy lan sang khu vực rừng nằm kề là xã Hà Đông.

Nhận được thông tin, các lực lượng Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng và toàn bộ lực lượng dân quân, người dân của 2 xã được huy động kịp thời, tích cực dập lửa, khống chế không để lửa tiếp tục cháy lan.

Bí tư Huyện ủy Đắk Đoa  - ông Nguyễn Hữu Thọ cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và huy động lực lượng tham gia chống cháy rừng.

Dù ngọn lửa cơ bản được khống chế vào rạng sáng nay, nhưng điều kiện thời tiết Tây Nguyên đang trong giai đoạn khô hạn, lớp thực vật dày khiến cho đám cháy vẫn còn âm ỉ nên các lực lượng chức năng hiện tại vẫn được luân phiên túc trực khoanh vùng không để lửa bùng phát tiếp tục.

Hiện tại, việc chống cháy được tập trung cao độ, ước tính diện tích rừng bị cháy lên đến hàng chục ha, nguyên nhân có thể do người dân đốt rừng làm nương rẫy gây ra.

Gia Lai: Thêm hàng chục ha rừng bị thiêu rụi - ảnh 2

Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người tham gia dập lửa

Ngoài ra, cũng tại lâm phần này, vừa xảy ra vụ cháy rừng sản xuất với hơn 10ha, nguyên nhân do chủ rừng là BQL RPH Đắk Đoa thuê người đốt, dọn thực bì vào giai đoạn đỉnh điểm của mùa khô. Thiệt hại vẫn chưa được công bố.

 

NGUYỄN GIÁC

Ý kiến bạn đọc