Thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch VN và Kênh Truyền hình Văn hóa- Du lịch

VHO- Sáng 27.3 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Kênh Truyền hình Văn hóa- Du lịch Vietnam Journey. Tham dự và chứng kiến lễ ký kết có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng, Tổng giám đốc Đài TNVN (VOV) Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ và đại diện các Bộ, ngành, địa phương.

Thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch VN và Kênh Truyền hình Văn hóa- Du lịch - ảnh 1

Đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Kênh truyền hình Văn hóa Du lịch ký kết thỏa thuận hợp tác

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ bày tỏ vui mừng vì Kênh truyền hình Văn hóa Du lịch thuộc VOV đã được lựa chọn là đối tác truyền thông chính để quảng bá Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM 2019. Đồng thời tin rằng với Thỏa thuận hợp tác mới được ký kết giữa hai đơn vị sẽ góp phần vào công tác quảng bá ngành Du lịch, góp phần vào sự thành công chung của ngành.

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Trưởng ban tổ chức VITM cũng tin tưởng, sự hợp tác giữa hai đơn vị sẽ tạo bước ngoặt trong công tác truyền thông của ngành Du lịch Việt Nam. Ông nói: "Truyền thông là cơ hội sống còn của ngành Du lịch. Truyền thông không chỉ giới thiệu về du lịch mà còn có tác động truyền cảm hứng để du khách đi du lịch, động viên người dân thay đổi quan điểm, thái độ ứng xử với du khách. Vì vậy, Hiệp hội Du lịch Việt Nam luôn xác định đồng hành, sát cánh với Đài Tiếng nói Việt Nam, với Kênh Truyền hình Văn hóa Du lịch, và sẽ vận động các tổ chức, đơn vị thành viên tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, quảng bá của Vietnam Journey".

Thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch VN và Kênh Truyền hình Văn hóa- Du lịch - ảnh 2

Trao biên bản thỏa thuận hợp tác đẩy mạnh truyền thông về du lịch

Vietnam Journey hướng đến sự đổi mới về nội dung, hình thức thể hiện và cao hơn là xây dựng một quy trình sản xuất mới trên cơ sở tích hợp truyền hình truyền thống và truyền hình tương tác hiện đại, kết nối với cổng thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán giả.

THÚY HÀ; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc