Kon Tum: Bé gái 5 tuổi bị chó nhà nuôi cắn đã qua cơn nguy kịch

VHO- Sau 11 ngày được các bác sỹ tích cực điều trị, bé gái 5 tuổi ở thành phố Kon Tum bị chó nhà nuôi cắn hàng chục vết quanh vùng cổ và đầu đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe phục hồi tốt.

Ngày 22.4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết sau 11 ngày được các bác sỹ tích cực điều trị, bé gái 5 tuổi ở thành phố Kon Tum bị chó nhà nuôi cắn hàng chục vết quanh vùng cổ và đầu đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe phục hồi tốt.

Trước đó, vào chiều tối 11.4, bé gái Bùi Thảo Nhi, 5 tuổi, trú tại làng Kon Tum 2, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, nhập viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe hết sức nguy kịch.

Ghi nhận của các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho thấy cháu bé bị chó cắn hàng chục vết ở vùng đầu, cổ và cánh tay. Trong đó nhiều vết thương rất nguy hiểm, như vết thương ở vùng sau gáy có kích thước 4cm; vết thương ở vùng cổ lộ động mạch cảnh; vết thương dài 3cm ở vùng mặt trên cánh tay lộ gân cơ...

Tổng cộng các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã phải khâu trên 30 mũi và sử dụng các biện pháp điều trị tích cực cho cháu bé.

Đến chiều 22.4, sau 11 ngày điều trị sức khỏe của bé đang phục hồi tốt.

Theo người nhà bé Bùi Thảo Nhi, chiều 11/4, khi cháu Nhi đi học về thì thấy con chó nhà nuôi nặng khoảng 13kg bị tuột xích chạy rông. Thấy thế, cháu Nhi cầm một cái cây đùa giỡn và bị con chó cắn vào vùng gáy, cổ, đầu, cắn đứt một tai./.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc