Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Trải nghiệm nhiều chương trình đặc sắc tại Festival Nghề truyền thống Huế 2019

Thứ Bảy 27/04/2019 | 16:11 GMT+7

VHO- Diễn ra từ  ngày 26.4 đến ngày 2.5, Festival Nghề truyền thống Huế 2019 hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước với nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc. Dự kiến sẽ có khoảng 400.000 lượt khách đến Huế trong dịp nghỉ lễ này.

Sau màn khai mạc đầy ấn tượng và sắc màu vào tối qua (26.4), hôm nay đông đảo du khách và cộng đồng địa phương đã cùng trải nghiệm những hoạt động của Festival Nghề truyền thống Huế.

Từ sáng sớm 27.4, tại sân Hàm Nghi (cửa Thượng Tứ, Kinh thành Huế), lễ hội Khinh khí cầu quốc tế đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Hoa hậu Ngọc Hân cùng nhiều bạn trẻ đã cùng “bay” để ngắm nhìn cảnh đẹp của thành phố Huế trên cao. Tiếp đó là chuỗi hoạt động tại Lễ hội hoa và trưng bày các tác phẩm thêu do Bảo tàng XQ Huế thực hiện.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế 2019

Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm- tôn vinh nghệ nhân và làng nghề của Việt Nam được thiết kế nằm ven bờ Nam sông Hương là nơi tham quan lý tưởng và đông du khách nhất. Trong đó, không gian của thổ cẩm được bày trí tại công viên Tứ Tượng, với: dệt Dèng A Lưới (Thừa Thiên Huế); dệt Chăm (tỉnh Ninh Thuận); thổ cẩm của đồng bào K’Ho (Lâm Đồng); dệt thổ cẩm của tỉnh Hòa Bình... Theo BTC, Festival Nghề truyền thống Huế 2019 có sự tham gia của 62 làng nghề, cơ sở nghề và hơn 350 nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, bàn tay vàng đến từ các làng nghề nổi tiếng của các tỉnh thành trong cả nước, như: Hà Giang, Hòa Bình, Hà Nội, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Hưng Yên, Thừa Thiên Huế... Có 16 nhóm nghề chính tham gia lễ hội, gồm: thêu, kim hoàn, mộc mỹ nghệ, đúc đồng, gốm, dệt-may, nón lá, mây tre, pháp lam, thư pháp, nhang trầm, tinh dầu...

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND TP.Huế cho biết: Festival Nghề truyền thống Huế đã được tổ chức 7 kỳ; và là sự kiện kinh tế và văn hóa lớn của thành phố Huế. Với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt", Festival Nghề truyền thống Huế 2019- lần thứ 8, tiếp tục khẳng định và tôn vinh những giá trị tinh hoa của di sản Huế và ngành nghề truyền thống của các vùng miền trong nước; đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, làng nghề và cơ sở sản xuất hợp tác, liên doanh, liên kết để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh các ngành nghề thủ công truyền thống, gắn các sản phẩm nghề truyền thống với du lịch, với thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế.

Các nghệ nhân đến từ Hàn Quốc giới thiệu về sản phẩm nghề truyền thống của mình

Ngoài không gian tôn vinh nghệ nhân và làng nghề Việt Nam, du khách cũng rất hào hứng với không gian trưng bày sản phẩm làng nghề của các thành phố quốc tế (tại Bảo tàng Văn hóa Huế). Đó là các sản phẩm thủ công truyền thống của 7 thành phố có quan hệ hợp tác với Huế, các hiệp hội nghề và doanh nghiệp đến từ các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc. Với sự tham dự của hơn 70 nghệ nhân quốc tế, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm những sản phẩm nghề lâu đời mang bản sắc văn hóa của các quốc gia nói trên. Đó là nghệ thuật làm gốm Shibukusa Ryuzo, sản phẩm sơn mài Shunkei, nghề điêu khắc Netsuke (Nhật Bản); chiêm ngưỡng nghề làm giấy truyền thống, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ đồng, gốm, kim loại và da của Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế 2019, sẽ có nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, như: đêm nhạc “Giai điệu Tổ quốc”, chương trình âm nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc; không gian Văn hóa ẩm thực thuần Việt… Đặc biệt, vào tối ngày 28.4, tại không gian cổ kính của di tích Ngọ Môn (Kinh thành Huế) sẽ có chương trình lễ hội Áo dài với chủ đề “Áo dài trên con đường di sản” do nhà thiết kế Minh Hạnh làm đạo diễn. Với sự tham gia biểu diễn của 200 diễn viên và người mẫu trong cả nước, 16 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế nổi tiếng sẽ được giới thiệu đến công chúng Cố đô và du khách. Đây cũng là lần đầu tiên, UBND TP.Huế dành một địa chỉ sang trọng tại số 15 Lê Lợi, nằm ven bờ sông Hương để xây dựng không gian “Áo dài, tơ lụa, art & life”.

Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 này kéo dài nhiều ngày nên lượng du khách đến Huế khá cao. Dự kiến sẽ có khoảng 400.000 lượt khách đến Huế, trong đó có 135.000 khách lưu trú, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018. Ngoài tour tham quan di sản văn hóa, thì du khách cũng trải nghiệm nhiều chương trình tại Festival Nghề truyền thống Huế 2019, du lịch biển và đầm phá Tam Giang...

Chùm ảnh tại Festival Nghề truyền thống Huế trong ngày 27.4 do PV Báo Văn Hóa ghi lại:

Hoa hậu Ngọc Hân tham gia lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Huế

Không gian của nghề dệt Dèng (huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế)- đã được công nhận là di sản quốc gia

Thổ cẩm của đồng bào K'Ho tỉnh Lâm Đồng

Nghệ nhân trình diễn dệt thổ cẩm của vùng cao tỉnh Hòa Bình

Sản phẩm từ sen của tỉnh Đồng Tháp

Gốm Phước Tích nổi tiếng xứ Huế

Sản phẩm mộc mỹ nghệ tinh xảo

Không gian trưng bày các nghề truyền thống của tỉnh Hưng Yên

Những vị khách check-in với sản phẩm thêu tinh xảo của Bảo tàng XQ Huế

Sản phẩm Túi may mắm của các nghệ nhân xứ Hàn

Sản phẩm truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của nghệ nhân đến từ Saijo (Nhật Bản)

Bài, ảnh: SƠN THÙY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top