Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Bà con Việt kiều tổ chức kỷ niệm Ngày 30.4

Thứ Hai 29/04/2019 | 23:01 GMT+7

VHO- Bà con Việt kiều và cộng đồng người Việt tại một số nước đã tổ chức các sự kiện kỷ niệm 44 năm Ngày thống nhất đất nước 30.4 và Ngày Quốc tế lao động 1.5

Các em học sinh Việt Nam biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc tại Campuchia

Ngày 27.4, Đại sứ quán Việt Nam, Hội Khmer - Việt tại Campuchia đã trang trọng tổ chức buổi gặp mặt bà con Việt kiều và cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc tại Campuchia.

Ông Huỳnh Minh Phú, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam chi nhánh Đô thành Phnom Penh đã ôn lại chặng đường cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu, đã làm nên đại thắng mùa Xuân 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam chi nhánh Đô thành Phnom Penh và bà con Việt kiều cùng hướng về Tổ quốc và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và toàn thể đồng bào ở trong nước và nước ngoài đã luôn hỗ trợ tích cực, kịp thời và hiệu quả cho đồng bào gốc Việt tại Campuchia mỗi khi gặp khó khăn. Với tinh thần đó, lãnh đạo hội các cấp cùng bà con Việt kiều trên đất nước Chùa Tháp nguyện cùng nhau phấn đấu xây dựng cộng đồng vững mạnh, đoàn kết và góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Tại buổi lễ, các đại biểu và học sinh Trường tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam Tân Tiến đã có một chương trình văn nghệ đặc sắc với lời ca, điệu múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và quê hương, đất nước Việt Nam tươi đẹp.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga, đã tổ chức buổi gặp mặt hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 44 năm chiến thắng 30/4.

Tham dự buổi gặp mặt chiều 23.4 có đại diện của Ban Hợp tác Quốc tế và du lịch thuộc chính quyền thành phố Vladivostok, đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại tỉnh Primorye, các trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Đại học Hàng hải mang tên Đô đốc Nevelsky, Hội Hữu nghị Nga - Việt, các cựu chiến binh, bạn bè Nga thân thiết cùng đại diện Hội người Việt và sinh viên Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt đã nêu bật ý nghĩa trọng đại của chiến thắng 30.4.1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và kết thúc cuộc chiến tranh lâu dài, gian khổ và vĩ đại nhất của nhân dân Việt Nam. 

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Nguyễn Hoàng Việt đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Việt Nam đối với các cựu chiến binh, nhân dân Nga và đặc biệt là nhân dân thành phố Vladivostok, tỉnh Primorye đã giúp đỡ Việt Nam trong những năm tháng khó khăn, ác liệt nhất của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.         

Đại diện các cơ quan, Hội hữu nghị Nga - Việt, các trường đại học tại Vladivostok và cựu chiến binh Nga đã phát biểu, nhiệt liệt chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm ngày chiến thắng 30.4, bày tỏ tình cảm yêu mến đất nước, con người Việt Nam và tin tưởng chắc chắn vào sự phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Liên bang Nga và Việt Nam. 

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp long trọng tổ chức buổi gặp mặt bà con Việt kiều và tổ chức tiệc chiêu đãi với khoảng 250 khách mời.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Thiệp cho biết 44 năm sau chiến thắng 30.4.1975, thống nhất đất nước chúng ta không thể không nhắc đến cuộc đàm phán Paris (từ năm 1968 đến 1973) và những đóng góp to lớn của cả một thế hệ Việt kiều tại Pháp trong những năm 70 thế kỷ XX. Đặc biệt cách đây đúng 50 năm, cũng vào tháng 4.1969, Hội Liên hiệp Việt kiều tại Pháp đã ra đời, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của phong trào Việt kiều, cùng với đó là phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam của tất cả các xu hướng chính trị ở châu Âu những năm đó.

Đại sứ Nguyễn Thiệp cho biết chính sự ủng hộ mạnh mẽ của các đảng cánh tả, nhất là Đảng Cộng sản Pháp (PCF), đặc biệt là đóng góp trực tiếp của Liên hiệp Việt kiều tại Pháp đã góp phần quan trọng cho thắng lợi của Hiệp định Paris 1973. Đây là điểm rất đặc biệt của Liên hiệp Việt kiều tại Pháp trong suốt quá trình hình thành và phát triển, nay là Hội Người Việt Nam tại Pháp (UGVF), luôn đồng hành với đất nước, gắn bó và đấu tranh vì lý tưởng cao đẹp của Tổ quốc.

Ngoài những thành công của các thế hệ đi trước, thế hệ người Việt trẻ trong cộng đồng tiếp tục gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc, duy trì tiếng Việt, các tri thức trẻ có những sáng kiến thiết thực, kết nối trí tuệ, nhiệt huyết của người Việt để đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

Đại sứ Nguyễn Thiệp khẳng định, việc tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập UGVF là trọng tâm ưu tiên của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp trong năm 2019. Đại sứ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Pháp tiếp tục có những hoạt động có ý nghĩa đóng góp cho đời sống cộng đồng, đời sống kinh tế, xã hội nước sở tại và góp phần xây đất nước.

Chinhphu.vn

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top