Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng

Thứ Sáu 10/05/2019 | 10:25 GMT+7

VHO- Ngày 9.5 tại Quảng trường Đỏ, Moskva (Nga) dưới sự chứng kiến của hàng vạn người đã diễn ra Lễ Duyệt binh Chiến thắng với sự tham gia của hơn 13.000 quân nhân và 206 xe cơ giới, máy bay các loại.

 Tổng thống Nga Putin và các cựu binh theo dõi duyệt binh

Đây là lễ Duyệt binh được tổ chức hằng năm, kỷ niệm sự đầu hàng của phát xít Đức vào năm 1945. Cuộc Duyệt binh 2019 cũng đánh dấu 74 năm chiến thắng của quân Đồng minh trong Thế chiến II ở Mặt trận phía Đông, cùng ngày với việc ký kết hành động đầu hàng của quân Đức với quân Đồng minh ở Berlin (Đức), vào nửa đêm ngày 9.5.1945 (giờ Nga). Giống với những lễ Duyệt binh diễn ra trước đây, sự kiện ngày 9.5 năm nay có vai trò lớn, chuẩn bị cho cho lễ Duyệt vào năm 2020, kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít Đức mang nhiều ý nghĩa quan trọng.

Năm thứ 4 liên tiếp, lễ duyệt binh có sự tham gia của một trung đoàn nữ sĩ quan tổng hợp từ Đại học Quân sự Bộ Quốc phòng, Học viện Hậu cần Quân đội và Học viện Vũ trụ Quân đội. Bên cạnh đó, lần đầu tiên trong lịch sử, buổi lễ sẽ có sự xuất hiện của các quân nhân danh dự đến từ Quân đoàn Cadets của Đại học Nội vụ Moskva. Đây cũng được đánh giá như một hoạt động quân sự có quy mô lớn nhất tại Nga, với sự tham gia của 13.000 binh sĩ, 132 hệ thống vũ khí và 74 máy bay.

Tại khu trưng bày hỏa lực, các hệ thống động cơ phản lực, bệ phóng tên lửa, tên lửa đạn đạo, xe tăng, máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng cũng được bài trí ấn tượng. Các chuyên gia cho rằng, buổi Duyệt binh chính là cơ hội để nước Nga và Tổng thống Vladimir Putin khẳng định những tiến bộ vượt bậc của nước này trong công cuộc chế tạo vũ khí quân sự.

 Các nữ quân nhân tham gia duyệt binh Ảnh: Reuters

Công tác chuẩn bị của buổi Duyệt binh đã được lên kế hoạch từ khá sớm trước đó để phù hợp với quy mô của sự kiện. Bắt đầu từ tháng 1 năm nay, tại các đơn vị quân đội cấp cơ sở đã diễn ra các buổi tập duyệt với cường độ lớn. Đối với lực lượng quân đội tại thành phố, công tác tập luyện bắt đầu vào khoảng đầu tháng 3, diễn ra chủ yếu tại khu vực Lansino và các địa điểm khác. Giai đoạn chuẩn bị chính thức của sự kiện bắt đầu vào những ngày cuối cùng của tháng 3 tại Khu huấn luyện Lansino, Moskva.

Truyền thông quốc tế đưa tin, công dân Nga đã có những phản ứng rất tích cực đối với sự kiện năm nay. Theo khảo sát từ The Moscow Times, gần một nửa công dân Nga có kế hoạch tham dự lễ Duyệt binh kỷ niệm ngày Chiến thắng 9.5. Cụ thể, 48% công dân Nga khẳng định, họ đã sắp xếp lịch làm việc trống trong ngày này để được chứng kiến đầy đủ lễ diễu binh. 20% cho biết, họ có kế hoạch đến thăm các cựu chiến binh. Trong khi đó, 20% khác nói rằng sẽ theo dõi buổi lễ qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Tại Liên Xô (cũ) cũng như Liên bang Nga và các nước trong cộng đồng SNG hiện nay, Ngày Chiến thắng được coi là ngày quốc lễ và là ngày nghỉ. Trong ngày này, các lễ hội kỷ niệm được tổ chức tại Moskva, thủ đô các nước cộng hoà liên bang và nhiều thành phố lớn. Tại những năm kỷ niệm tròn 5 và tròn 10 (so với năm 1945), các lễ hội được tổ chức với quy mô lớn hơn, bao gồm các cuộc duyệt binh, diễu binh của quân đội và các cuộc diễu hành của quần chúng nhân dân. Theo truyền thống có từ ngày 9.5.1947 và cho đến hiện nay, các lễ duyệt binh tại Moskva luôn được tổ chức tại Quảng trường Đỏ, lấy Lăng Lenin làm lễ đài và lấy Điện Kremli, biểu tượng quyền lực chính trị của Liên Xô (trước đây) và nước Nga (hiện nay) làm hậu cảnh chính. 

 1.000 người tham gia lễ tưởng niệm Trung đoàn Bất tử

Tại Hà Nội, 1.000 người đã tham gia lễ tưởng niệm Trung đoàn Bất tử, vinh danh và ghi công các chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại ở Liên Xô (cũ) và cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Sự kiện do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga cùng Đại sứ quán Nga tại Hà Nội phối hợp tổ chức, diễn ra vào ngày 8.5 tại Hoàng thành Thăng Long. Chương trình đã thu hút khoảng 1.000 người, gồm công dân Nga và Cộng đồng Các quốc gia độc lập (SNG) đang sinh sống, học tập và công tác tại Việt Nam; thành viên Hội Hữu nghị Việt - Nga; các cựu chiến binh, học sinh, sinh viên chuyên ngành tiếng Nga,...

Phong trào Trung đoàn Bất tử được bắt đầu vào năm 2007 nhân Ngày Chiến thắng tại Tyumen miền Trung nước Nga. Từ năm 2013, lễ diễu hành Trung đoàn Bất tử đã lan tỏa tới hàng trăm thành phố trên 80 quốc gia.

Đây là lần thứ 3 sự kiện được tổ chức tại Việt Nam, thể hiện sự ghi nhớ, biết ơn và trân trọng đối với sự hi sinh của các anh hùng Xô viết và Việt Nam.

P.V

 

 THỤC LINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top