Sử dụng vật liệu nổ khai thác vàng trái phép

VHO- Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện, xử lý một vụ sử dụng thuốc nổ công nghiệp để khai thác vàng trái phép tại khu vực núi Chúa (huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện một điểm khai thác vàng trái phép quy mô lớn tại khu vực núi Chúa ( thôn 8, xã Tam Trà, huyện Núi Thành) nên xác lập chuyên án để đấu tranh.

khaithac1
Tang vật tại hiện trường. Ảnh: CACC

Mới đây, Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra điểm khai thác này và bắt quả tang Nguyễn Quế Đông (SN 1981, trú thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) đang chỉ đạo 6 công nhân sử dụng máy nổ, máy phát điện và nhiều công cụ khác để tổ chức khai thác vàng trái phép. 
Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 1 hầm vàng có chiều dài khoảng 25m và khoảng 52 kg thuốc nổ công nghiệp đang cất giữ trong kho. Ngoài ra, tại địa điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện 2 máy nổ, 1 máy phát điện, 1 máy xay đá, 1 máy đập đá. 

khaithac2
Nguyễn Quế Đông và đường hầm khai thác vàng trái phép. Ảnh:CACC

Trung tá Hồ Song Ân, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã lập biên bản vụ việc, báo cáo Giám đốc Công an tỉnh chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc khai thác vàng trái phép, tàng trữ vật liệu nổ trái phép đến Cơ quan an ninh điều tra tiếp nhận, xử lý vụ việc.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc