Thanh niên Việt Nam- Liên bang Nga chia sẻ kinh nghiệm phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng

VHO- Ngày 27.7 trong khuôn khổ Diễn đàn Thanh niên Việt- Nga 2019, tọa đàm “Phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng- Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” với sự tham gia của 120 đại biểu hai nước Việt Nam, Liên bang Nga đã khai mạc tại TP.HCM.

 

Thanh niên Việt Nam- Liên bang Nga chia sẻ kinh nghiệm phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng - ảnh 1

Ban chủ tọa tọa đàm

Tọa đàm do Ủy ban quốc gia về thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh niên tổ chức. Đây là dịp để cơ quan phụ trách thanh niên và thanh niên hai nước trao đổi thông tin về tình hình thanh niên, chia sẻ kinh nghiệm về công tác thanh niên của mỗi nước nhất là trong lĩnh vực thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới.

Chia sẻ tại diễn đàn, anh Đặng Đức Chiến- Phó trưởng Ban nông thôn Trung ương Đoàn cho biết, kết quả trong 8 năm triển khai chương trình Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam đã có 31.500km đường giao thông được xây dựng, sửa chữa; Xây dựng 61.999km kênh mương nội đồng; Xây dựng 2.820 nhà văn hóa và xây dựng 5.255 nhà nhân ái…. Báo cáo chi tiết hơn về kết quả hoạt động của thanh niên tình nguyện TP.HCM, theo anh Ngô Minh Hải- Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM phong trào thanh niên tình nguyện vì an sinh cộng đồng TP.HCM đã phát triển ngày càng rộng về tất cả các mặt. Nội dung hoạt động tình nguyện rất đa dạng như chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trồng cây xanh, xây dựng tuyến hẻm xanh, … Ngoài các hoạt động thường xuyên trong năm, Thành Đoàn TP.HCM có nhiều hoạt động tình nguyện đặc trưng riêng trong những mùa cao điểm như Tiếp sức mùa thi, Xuân tình nguyện, Kỳ nghỉ hồng…. Trong hơn 25 năm qua, toàn TP đã huy động trên 2,1 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, thực hiện khối lượng kinh tế xã hội ước tính trên 500 tỷ đồng. Đồng thời tạo môi trường giáo dục, rèn luyện và trưởng thành cho thanh niên.

Thanh niên Việt Nam- Liên bang Nga chia sẻ kinh nghiệm phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng - ảnh 2

Đại biểu Liên bang Nga chia sẻ các kinh nghiệm 

 Các đại biểu đến từ Liên bang Nga cũng đã chia sẻ các kinh nghiệm về các dự án giúp trẻ em nông thôn phát triển bản thân và các hoạt động vì an sinh cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường. 

  Qua các nội dung chia sẻ tại tọa đàm, ông Phạm Hồng Sơn- Bí thư Thành Đoàn TP.HCM mong rằng diễn đàn thanh niên giữa 2 nước không dừng lại chỉ ở chủ đề này mà còn được tiếp nối trong các hoạt động khác. “Buổi tọa đàm đã giúp thanh niên 2 nước hiểu thêm về phong trào thanh niên tình nguyện của hai nước  và ít có tổ chức thanh niên nào, dân tộc nào có truyền thống hữu nghị và sự gắn bó lâu dài trong lịch sử như giữa hai nước Việt- Nga. Tinh thần xung kích, tình nguyện năng động sáng tạo luôn là đặc tính cơ bản, nổi bật của thanh niên hai nước và mong rằng thông qua các hành động cụ thể mỗi đại biểu sẽ trở thành những đại sứ trẻ đóng góp tích cực trong việc phát triển phong trào thanh niên của 2 nước cũng như quan hệ hợp tác giữa nhân dân Việt Nam- Liên bang Nga”, ông Phạm Hồng Sơn kết luận tọa đàm.  
Ngoài tọa đàm này, các đại biểu Liên bang Nga còn tham gia các hoạt động Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, tham quan Dinh Độc lập, Bảo tàng chứng tích chiến tranh và địa đạo Củ Chi. Các chương trình hoạt dộng của Diễn đàn Thanh niên  Việt- Nga 2019 tại TP.HCM sẽ kết thúc vào ngày 29.7.

BẢO HẠNH

Ý kiến bạn đọc