Australia đau đầu đối phó với nạn cháy rừng vượt ngoài tầm kiểm soát

VHO- Các đám cháy bùng phát trong điều kiện thời tiết cực kỳ khô nóng bởi một số vùng của New South Wales và Queensland đã trải qua tình trạng hạn hán trong suốt 3 năm qua.

Giới chức Australia đang phải đau đầu đối phó với nạn cháy rừng bất thường xảy ra trong nhiều ngày qua. Riêng tại bang New South Wales, tính đến sáng 12.11 đã có tổng cộng 70 đám cháy, trong đó 3 đám đang ở mức cảnh báo khẩn cấp, gây nguy hiểm trực tiếp cho con người. Các đám cháy rừng đang lan nhanh tới gần khu vực trung tâm thành phố Sydney.

Khói cháy rừng đã bao phủ bầu trời nhiều thành phố lớn của Australia, trong đó có thành phố Sydney, Brisbane và thậm chí khói cháy rừng còn bay tới các nước lân cận như New Zealand, Vanuatu.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc