Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

20 giờ tối nay 23.11: Truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc LHP Việt Nam lần thứ XXI

Thứ Bảy 23/11/2019 | 17:37 GMT+7

VHO - Vào  lúc 20 giờ ngày 23.11, Lễ khai mạc LHP VN lần thứ XXI chính thức khai mạc tại TP Vũng Tàu. Chương trình hứa hẹn là sự kiện điện ảnh hấp dẫn, thu hút đông đảo giới văn nghệ sĩ, các nhà làm phim, người dân tại địa phương và đặc biệt là công chúng yêu nghệ thuật. 

Lễ khai mạc được “bí mật” để tạo bất ngờ thú vị cho khán thính giả
Chương trình Lễ khai mạc dựa trên ý tưởng từ chủ đề biển đảo Việt Nam. Phần âm nhạc mang những nét trẻ trung, sôi động với các ca khúc trong phim của các phim truyện điện ảnh tham dự LHP. Phần múa minh họa dựa trên ý tưởng về sự tượng trưng của 4 thể loại phim tham gia LHP Việt Nam gồm phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình, thể hiện sức sáng tạo của nền điện ảnh Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc và giàu tính nhân văn. 

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Nguyễn Thị Thu Hà thông tin tổng quan về Lễ khai mạc

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên có chương trình trực tiếp trên sóng phát thanh nhằm phục vụ đa dạng hơn các đối tượng khán giả. Theo đó chương trình Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên Kênh truyền hình chuyên biệt Văn hóa - Du lịch (Vietnam Journey) và các kênh VTC1, VTC9 và VOV3, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp sóng trực tiếp. Ông Đỗ Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Khách sạn Pullman Vũng Tàu - nơi diễn ra Lễ khai mạc cũng như các hoạt động khác của LHP chia sẻ, “Khi được chọn là địa điểm đăng cai Lễ khai mạc cũng như Lễ Bế mạc và trao giải, chúng tôi có phần lo lắng vì khán phòng khách sạn có những hạn chế nhất định do nơi đây không chuyên để tổ chức các sự kiện điện ảnh lớn và có truyền hình trực tiếp, tuy nhiên, với những nỗ lực, chúng tôi đã hoàn thiện hệ thống hạ tầngđảm bảo điều kiện để tổ chức chương trình một cách tốt nhất. Chúng tôi tin tưởng sẽ mang đến cho công chúng Lễ khai mạc thật sự ấn tượng, không làm thất vọng khán thính giả... Ngoài ra Khách sạn cũng sẽ có các hoạt động bổ sung, đồng hành cùng LHP trong suốt thời gian diễn ra sự kiện điện ảnh tầm cỡ này”. 

LHP Việt Nam là sự kiện điện ảnh đặc biệt thu hút đông đảo công chúng yêu nghệ thuật và người dân

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban tổ chức, LHP Việt Nam góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong sáng tác, sản xuất, phát hành và phổ biến tác phẩm điện ảnh; tạo điều kiện cho các nghệ sĩ điện ảnh, các nhà quản lý, các nhà sản xuất và phát hành, phổ biến phim trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy sự hội nhập và phát triển bền vững của điện ảnh Việt Nam. Đến thời điểm này, chương trình nghệ thuật của Lễ khai mạc vẫn được Ban tổ chức “bí mật” để tạo bất ngờ thú vị cho khán thính giả.

"Bữa tiệc" điện ảnh nhiều màu sắc
Trước thềm Lễ khai mạc, các văn nghệ sĩ cũng đã chia sẻ xung quanh LHP Việt Nam lần thứ XXI. NSND - Đạo diễn Phạm Minh Trí cho biết, ông đã tham dự rất nhiều kỳ LHP Việt Nam và nhận thấy, từ năm 1980 đến nay, nền điện ảnh Việt Nam đã đi qua rất nhiều chặng đường gian khó, từ thời kỳ mở cửa và nhất là thời gian gần đây điện ảnh Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn cơ chế thị trường với rất nhiều hãng phim xuất hiện đã làm phong phú và đa dạng về màu sắc thể hiện. Điện ảnh nước nhà có điều kiện hơn để giới thiệu với công chúng, bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam. “Phải nói rằng sự phát triển đa dạng của điện ảnh cũng có sự ưu việt và cũng có những vấn đề mà chúng ta phải điều chỉnh và phát huy hết sức mạnh của nó. Tôi nghĩ rằng qua LHP lần này, Đảng, Nhà nước và Bộ VHTTDL đặt cho điện ảnh những nhiệm vụ mới và nâng nền điện ảnh nước nhà lên một tầm cao hơn nữa, để phán ánh được hiện tượng sâu sắc của đất nước trong giai đoạn hiện nay”, NSND Phạm Minh Trí chia sẻ và cho biết điện ảnh cần được Nhà nước đầu tư hơn, cần có những chính sách tích cực hơn nữa.

Giới văn nghệ sĩ cho biết thấy phấn khởi về chất lượng phim tại LHP lần này

Có mặt tại LHP năm nay, NSND - Nhạc sĩ Trọng Đài nhận định: “Xem qua 16 phim truyện dự thi tại LHP tôi thấy rất phấn khởi. Các nhà làm phim có sự nỗ lực lớn, các phim mang đến "bữa tiệc" điện ảnh nhiều màu sắc”. Theo NSND Trọng Đài, hai dòng phim đều hướng đến công chúng và có chất lượng nghệ thuật, đây là một thành công lớn. “Ngày xưa những phim đặt hàng thực hiện nhiệm vụ thường mang tính vĩ mô, nhưng qua đây nhiều người đã có cái nhìn khác. Bên cạnh đó thì dòng phim thị trường đã rất nỗ lực trong việc làm phim có chiều sâu...”, NSND Trọng Đài chia sẻ.
Theo các đại biểu, LHP Việt Nam lần thứ XXI là sự kiện văn hóa quốc gia, khẳng định được sự trưởng thành, phát triển của điện ảnh Việt Nam qua 21 kỳ Liên hoan. “Mình xem với tâm thế cảm nhận, cảm thụ, bên cạnh đó có trách nhiệm là phát hiện ra những cái được và chưa được để nhìn nhận, chớ cá nhân mình không xem bằng thái độ soi hay bới móc”, NSND Trọng Đài cho biết ông cảm thấy vui mừng trước sự phát triển của điện ảnh Việt Nam hiện nay. 

Bài: Thùy Trang; ảnh: Việt Hoàn

 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top