“Trái tim cho em” – một nét đẹp văn hóa của người Việt

VHO-Tối 15.12, tại TP. HCM đã diễn chương trình “Gala 11 năm Trái tim cho em” do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đồng tổ chức. Uỷ viên Bộ chính trị - Bí thư Thành uỷ TP. HCM đến dự và phát biểu tại chương trình mang nhiều ý nghĩa nhân văn, thể hiện nét đẹp văn hóa trong đời sống thường ngày của mỗi người con đất Việt.

“Trái tim cho em” – một nét đẹp văn hóa của người Việt - ảnh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại chương trình

Ban tổ chức cho biết, trong năm 2019, “Trái tim cho em” đã hỗ trợ kinh phí phẫu thuật mổ tim thành công cho hơn 550 bệnh nhi, tăng hơn 10% so với các năm trước. Nâng tổng số trẻ em được phẫu thuật thành công trong chương trình “Trái tim cho em” lên gần 5.200 ca sau 11 năm tổ chức trên khắp cả nước, tổng kinh phí vận động được 152 tỉ đồng. Qua đó, tiếp theo sức mạnh cho những trái tim chưa lành, kết nối những trái tim tử tế trên khắp Việt Nam. Giúp các em có hoàn cảnh thiếu may mắn có cuộc sống khỏe mạnh như bao trẻ em bình thường khác để theo đuổi ước mở của mình. Cũng trong năm, chương trình đã tổ chức khám sàng lọc, tầm soát cho 30.000 trẻ em, tăng gấp đôi so với năm 2018. Bên cạnh đó, chương trình còn bổ sung thêm hơn 300 điểm tiếp nhận, nâng tổng số điểm tiếp nhận hồ sơ “Trái tim cho em” lên 1.200 điểm tại các cửa hàng/siêu thị Viettel trên toàn quốc.

“Trái tim cho em” – một nét đẹp văn hóa của người Việt - ảnh 2

Chương trình "Gala 11 năm Trái tim cho em" lần đầu tiên được tổ chức tại TP. HCM

Tại chương trình Gala năm thứ 11, khán giả cả nước được biết đến những câu chuyện về sự đổi thay kỳ diệu của các bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh sau khi được phẫu thuật nay đã trưởng thành, tìm về lại tổ ấm “Trái tim cho em” để chung tay góp sức, kịp thời cứu sống những trái tim “lỗi nhịp” đang cần sự tiếp sức của những tấm lòng nhân ái. Chương trình còn nhằm tri ân những nhà hảo tâm, những con người thầm lặng và bền bỉ tiếp thêm sức sống cho những trái tim không khỏe trong suốt thời gian qua, và những ước mơ sẽ được viết tiếp để lan tỏa tinh thần sẻ chia, các giá trị nhân văn trong đời sống xã hội.

“Trái tim cho em” – một nét đẹp văn hóa của người Việt - ảnh 3

Đấu giá chiếc áo thi đấu có chữ ký của HLV Park Hang-seo và các cầu thủ U22 Việt Nam vừa vô địch SEA Games 30 nhằm gây quỹ hỗ trợ phẫu thuật cho các trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh

Phát biểu tại sự kiện, Bí thư Thành uỷ TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, gần 5.200 cháu được phẩu thuật thành công trong suốt 11 năm qua đem lại niềm vui cho gần 5.200 gia đình, cho hơn 10.000 ông bố bà mẹ, ông bà nội ngoại. “Và tôi nghĩ chương trình “Trái tim cho em” đã khẳng định nét đẹp văn hoá của người Việt là sự thương yêu nhau và đoàn kết, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Dù biết các em không có quyền chọn lựa nơi mình sinh ra, nhưng trẻ em Việt Nam đều có quyền tự hào rằng dân tộc Việt Nam chính là quê hương của mình. Bằng tấm lòng nhân ái của mỗi con người, sự đoàn kết chung tay của xã hội đã giúp các em có cuộc đời khoẻ mạnh với tương lai tươi sáng hơn”. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ.

“Trái tim cho em” – một nét đẹp văn hóa của người Việt - ảnh 4

Nhắn tin ủng hộ gây quỹ "Trái tim cho em"

Điểm đặc biệt của “Trái tim cho em” năm 2020 có sự tham gia của ba cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng thuộc CLB bóng đá Viettel sẽ đồng hành và là Đại sứ Trái tim cho em.

“Trái tim cho em” – một nét đẹp văn hóa của người Việt - ảnh 5

Các Đại sứ "Trái tim cho em" năm 2020

H. HẢI

Ý kiến bạn đọc