Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

ĐT U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020: Những tín hiệu tích cực

Thứ Tư 18/12/2019 | 13:11 GMT+7

VHO-  Đội U23 Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng tại VCK U23 châu Á 2020. Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc đang diễn ra tốt đẹp, mọi thứ đều ổn và diễn tiến đúng như kế hoạch của HLV Park Hang-seo.

 Bóng bổng sẽ là vũ khí tấn công, đồng thời cũng là phương án phòng ngự cho U23 Việt Nam Ảnh: CHIẾN THẮNG

Quá trình hồi phục của các tuyển thủ đang diễn ra như mong đợi, những trụ cột bị chấn thương cũng đang phục hồi nhanh chóng, trong khi các tân binh đang hòa nhập và thích nghi tốt cùng đội. Đó là những tín hiệu tích cực giúp thầy Park phần nào yên tâm về mặt con người để ông có nhiều thời gian nghiên cứu đối phương và tìm thêm những phương án mới cho đội.

Các trụ cột sẵn sàng

Có thể nói một trong những điều đáng tiếc nhất của U22 Việt Nam trong hành trình đến HCV của SEA Games 30 là việc Quang Hải bị chấn thương rách cơ đùi trong trận gặp U22 Singapore tại vòng bảng và không thể tiếp tục phần còn lại. Nhưng hiện tại, chấn thương của Hải “con” đang trong quá trình hồi phục rất tốt. Những ngày đầu tập huấn tại Tongyeong (Hàn Quốc), Quang Hải là một trong số những cầu thủ tập giáo án riêng với bác sĩ Choi Ju-young, nhưng theo đánh giá của đội ngũ y tế trong vài ngày tới tiền vệ 22 tuổi có thể trở lại tập luyện bình thường cùng đội. “Tình hình của tôi rất ổn. Tôi không mất nhiều thời gian để bình phục chấn thương. Đợt tập huấn ở Hàn Quốc rất quan trọng, tất cả phải nỗ lực khi VCK U23 châu Á không còn xa. Tôi tin mình sẽ sớm lấy lại cảm giác tốt nhất”, Quang Hải nói về tình trạng hiện tại của mình.

Quang Hải không may dính chấn thương, nhưng thật ra nhìn trên khía cạnh khác, đặc biệt là việc đội U22 Việt Nam vẫn có được chức vô địch SEA Games thì việc cầu thủ này không thể thi đấu nhiều ở kỳ đại hội vừa qua cũng là điều tốt, vì đó là quãng nghỉ cần thiết cho anh sau một năm “cày ải” liên tục ở CLB, ĐTQG, U23 và U22. Điều quan trọng không kém là Quang Hải đang có khoảng thời gian thư giãn tại Tongyeong, đó là điều rất cần để anh hồi phục, điều chỉnh thể trạng và có được tinh thần tốt nhất trước chiến dịch lớn tại VCK U23 châu Á. Cùng với Quang Hải, Trọng Hùng và Thanh Thịnh là những cầu thủ gặp chấn thương tại SEA Games 30. Trọng Hùng bị căng cơ đùi ở trận gặp U22 Brunei, Thanh Thịnh cũng bị tương tự trước trận chung kết. Cả hai cầu thủ này cũng tập riêng khi đến Hàn Quốc nhưng theo bác sĩ Choi Ju-young, họ đang hồi phục rất tốt và sẽ nhanh chóng trở lại tập luyện cùng đội.

Với trung vệ Đình Trọng, việc không thể hồi phục hoàn toàn chấn thương đứt dây chằng khiến anh bỏ lỡ SEA Games 30. Đình Trọng rất tiếc vì không thể tham dự kỳ đại hội cuối cùng, nhưng khi mà các đồng đội được tung hô trên đất Philippines, thì anh vẫn mệt mài tập luyện trong phòng Gym với mong muốn lớn nhất được trở lại tại VCK U23 châu Á. Và những nỗ lực của trung vệ sinh năm 1997 đã trở thành sự thật. Trọng “ỉn” đã bình phục 100% và có tên trong thành phần bổ sung của đội U23 Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn. Khỏi bàn cãi về đẳng cấp của Đình Trọng, sự trở lại của anh vào lúc này rất cần thiết cho hàng thủ của U23 Việt Nam, nhất là khi Văn Hậu không thể góp mặt.

Vũ khí mới của thầy Park

HLV Park Hang-seo luôn khiến người khác phải bất ngờ với những suy nghĩ trong đầu. Ông thầy người Hàn là người rất hiện đại, luôn tìm tòi và trang bị những phương án mới, tốt nhất cho đội bóng của mình tại mỗi giải đấu khác nhau và trước từng đối thủ khác nhau. Tại VCK U23 châu Á 2018 là lối chơi phòng ngự phản công đã trở thành thương hiệu, ở ASIAD 2018 và Asian Cup 2019 là lối đá thực dụng nhưng đầy hiệu quả, ở AFF Cup 2018 là sự thực dụng kết hợp tấn công biến hóa và thành công tại SEA Games 30 ghi dấu ấn rất lớn với lối chơi tấn công đa dạng, vũ khí đặc biệt là những pha đánh đầu từ tình huống cố định.

Thật ra thì bóng bổng xưa nay vẫn là điểm yếu của các đội tuyển Việt Nam kể cả khi tấn công lẫn phòng ngự. Tuy nhiên, tại SEA Games 30 mọi thứ đã khác. Thống kê cho thấy 9 trên tổng số 24 bàn thắng của U22 Việt Nam được ghi từ những tình huống bóng bổng, điều đó có được nhờ khả năng tận dụng cực tốt những tình huống cố định. Điều quan trọng khi U22 Việt Nam gặp khó khăn thì những pha phạt góc hoặc đá phạt đã giúp các học trò ông Park giải quyết được trận đấu. Điển hình như trận chung kết, 2/3 bàn thắng của U22 Việt Nam xuất phát từ đá phạt, trước đó Thành Chung cũng ghi bàn bằng đầu gỡ hòa trong trận gặp U22 Indonesia, từ phạt góc mà Đức Chinh ghi bàn ở những phút cuối trận gặp U22 Singapore và cũng từ những pha đánh đầu mà Tiến Linh ghi bàn rút ngắn tỉ số 1-2 trong trận gặp U22 Thái Lan, hay bàn thắng mở điểm trước U22 Campuchia ở bán kết.

Tính đa dạng trong những tình huống đá phạt và khả năng không chiến tốt của các học trò giúp HLV Park Hang-seo tung đòn bất ngờ trước các đối thủ. Để làm được điều này, ông Park đã nghiên cứu kỹ những điểm yếu của đối phương và cho các học trò tập luyện một cách nhuần nhuyễn. HLV người Hàn có cơ sở và rất may mắn khi thành phần của U22 Việt Nam có nhiều cầu thủ sở hữu chiều cao tốt với gần một nửa số cầu thủ U22 Việt Nam tại SEA Games 30 cao trên 1m80. Ở trận chung kết, có hơn 2/3 cầu thủ trong đội hình xuất phát cao từ 1m80 và hệ quả là 2/3 bàn thắng đến từ những tình huống cố định.

Ngoại trừ Văn Hậu lỡ hẹn, thì Văn Toản, Đức Chiến, Tấn Sinh, Tiến Linh, Thanh Thịnh, Thành Chung… là những cầu thủ có thể hình tốt sẽ tiếp tục thi đấu tại VCK U23 châu Á 2020, bên cạnh đó là những sự bổ sung chất lượng như Đình Trọng, Trọng Đại hay Danh Trung. Với đội hình gồm những cầu thủ có thể hình tốt, chơi bóng bổng giỏi, HLV Park Hang-seo có nhiều thuận lợi trong việc xây dựng lối chơi riêng với thứ vũ khí mà ông sẽ yêu cầu các học trò hoàn thiện, đó là bóng bổng. Không chỉ tấn công, mà bóng bổng mang lại sự yên tâm cho hàng phòng ngự, nhất là khi chúng ta phải đối đầu với những cầu thủ to cao đến từ Tây Á hay Đông Á.

Xưa nay, hàng thủ của các đội tuyển Việt Nam rất sợ khi gặp những đội bóng mạnh có những cầu thủ giỏi không chiến, không chỉ ngại đối thủ chơi bóng bổng và chúng ta cũng gặp khó khi sử dụng lối chơi này, khả năng tận dụng cơ hội từ phạt góc hay đá phạt cũng rất thấp. Nhưng với ông Park và các tuyển thủ hiện tại, U23 Việt Nam sẽ không ngán bất kỳ đối thủ nào sử dụng lối chơi này. 

LÊ HOÀN

 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top