Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Trao tặng bò giống cho các hộ nghèo của Thanh Hóa

Thứ Hai 23/12/2019 | 22:36 GMT+7

VHO- Hơn 1.800 con bò giống đã được trao tặng cho các hộ nghèo ở huyện Mường Lát và Bá Thước (Thanh Hóa) nhằm giúp bà con giảm nghèo bền vững.

Sáng sớm ngày 23.12, chị Trương Thị Tiến  (29 tuổi, thôn Dầu Cả, xã Lương Ngoại) đã có mặt tại sân vận động của huyện Bá Thước để nhận bò. Buổi tối 22.12, chị nhận được tin đi nhận bò, cả đêm chị không ngủ được vì hồi hộp, nên chị dậy sớm để nhận bò, đến sân vận động cũng có nhiều bà con đến trước rồi.

Chị Trương Thị Tiến vui mừng với con bò mới

Gia đình chị Trương Thị Tiến là một trong 60 hộ nghèo trong huyện Bá Thước được nhận bò trong dịp này. Ông Võ Minh Khoa, Phó Chủ tịch huyện Bá Thước cho biết, toàn bộ số bò là do Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội (Viettel) tài trợ. Từ năm 2010 hết năm 2019, Tập đoàn đã trao tặng cho các hộ nghèo của huyện là 648 con bò, gần 450 căn nhà cùng nhiều chương trình học bổng, xây trường học, trạm y tế với tổng trị giá hơn 80 tỷ đồng. Điều này đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện Bá Thước từ 69% xuống còn 7,6%. Huyện Bá Thước đang phấn đấu đến năm 2020 sẽ thoát khỏi danh sách huyện nghèo.

“Các hộ gia đình nên chớp thời cơ để phát triển kinh tế gia đình, các cán bộ thú y cần bám sát với bà con để hỗ trợ kiến thức chăm sóc bò, khi có dịch bệnh giúp bà con phát triển đàn bò, có được sinh kế bền vững”, ông Võ Minh Khoa nhấn mạnh.

Đại diện UBND huyện Bá Thước, Tập đoàn Viettel tặng bò cho bà con

Đại diện các hộ dân, anh Phạm Văn Thuận (thôn Vèn, xã Ái Thượng) chia sẻ, gia đình anh rất xúc động khi được nhận bò để phát triển kinh tế, và gia đình sẽ cố gắng để chăm sóc bò cho thật tốt, để có cơ hội thoát nghèo.

Huyện Bá Thước và huyện Mường Lát là hai huyện của Thanh Hóa được Tập đoàn Viettel hỗ trợ theo chương trình 30A của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo trên cả nước. Ông Cao Mạnh Đức, Giám đốc Viettel Thanh Hóa cho biết: Từ năm 2010 đến nay Viettel đã hỗ trợ hai huyện gần 200 tỷ đồng; trong đó riêng giai đoạn 2019-2020 là 37,3 tỉ đồng. Các nội dung hỗ trợ tập trung vào xây dựng nhà ở, tặng bò giống, xây trường học, trạm y tế, tặng quà Tết cho hộ nghèo... “Đã có 1.838 con bò và 795 ngôi nhà được trao tặng. Ngoài ra, Viettel cũng tài trợ xây dựng 8 công trình gồm 5 trạm y tế và 3 trường học, góp phần thay đổi đáng kể công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn hai huyện Bá Thước và Mường Lát”, ông Cao Mạnh Đức nói.

NGUYÊN KHANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top