Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thứ Sáu 27/12/2019 | 10:27 GMT+7

VHO- Sáng nay 27.12 tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. Đến dự có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, NSND Chu Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam khẳng định, kể từ khi thành lập, các hội viên của Hội đã không ngừng đoàn kết, sáng tạo, có nhiều thành tích nổi bật.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đã trao và gắn Huân chương Lao động Hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam

Ôn lại nhiều kỷ niệm đẹp từ những ngày đầu phát triển nghệ thuật múa, NSND Ứng Duy Thịnh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam cho biết, nghệ thuật múa Cách mạng Việt Nam đã có hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, trưởng thành. Trải qua những chặng đường lịch sử, qua hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp đổi mới hôm nay, những nghệ sĩ múa đã không ngừng nỗ lực vươn lên, lao động sáng tạo, phục vụ và đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ thuật của đất nước. Những thành tựu đã đạt được cho thấy, nghệ thuật múa có một vị trí quan trọng, cần thiết trong bức tranh tổng thể của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 

“Từ những ngày đầu của cuộc Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.1945, trên khắp đất nước đã vang lên bài ca cách mạng hào hùng cùng những nhịp múa, điệu xòe reo vui chào mừng ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là những bài múa đầu tiên. Những nghệ sĩ đầu tiên vừa là người sáng tác, vừa là diễn viên biểu diễn. Hành trang múa khi ấy còn đơn giản nhưng với tấm lòng nhiệt thành Cách mạng, những nghệ sĩ khi ấy đã tạo nền tảng bước đầu cho nghệ thuật múa chuyên nghiệp sau này. Cũng từ đó, nghệ thuật múa bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, đi qua hai cuộc chiến tranh giải phóng, hành quân cùng đất nước, gắn bó với Cách mạng, với Đảng quang vinh. Cho đến nay, đội ngũ nghệ sĩ múa đã đông đảo hơn, sự nghiệp ngày càng được phát triển bằng tâm sức, tài trí của các thế hệ”, NSND Ứng Duy Thịnh nói.

Có thể nói, sự ra đời của Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam là bước phát triển quan trọng đối với sự nghiệp múa Cách mạng Việt Nam. 30 năm qua với nhiều thành tựu nổi bật, những đóng góp hữu hiệu, thiết thực của Hội đã khẳng định vị thế của mình trên bản đồ văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Nghệ thuật múa Việt Nam đã có nhiều bước chuyển mình trong thời gian qua

Trải qua nhiều giai đoạn của lịch sử, các thế hệ nối tiếp đã góp phần tích cực vào sự phát triển của nghệ thuật múa Việt Nam. Nhiều gương mặt nghệ sĩ trẻ đã sớm thành danh trên cả bốn chuyên ngành như biên đạo (chuyên nghiệp và phong trào), nghiên cứu lý luận, đào tạo và biểu diễn. Mỗi một thế hệ nghệ sĩ mới đều được trang bị đầy đủ hơn, làm chủ những kỹ thuật hiện đại đã tiếp sức trong hành trình phát triển nghệ thuật múa Cách mạng.

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất, phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích xuất sắc của Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam trong thời gian qua.

ĐÌNH TOÁN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top