Tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên vào vòng play-off Olympic

VHO- Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã làm rạng danh cho bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên lọt vào vòng play-off Thế vận hội sau khi có chiến thắng tối thiểu trước ĐT Myanmar ở lượt trận thứ hai bảng A - Vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020, diễn ra vào chiều 6.2 trên sân Jeju World Cup (Jeju, Hàn Quốc).

Do CHDCND Triều Tiên rút lui và việc ĐT Myanmar thua 0-7 trước ĐT Hàn Quốc ở lượt trận đầu nên chỉ cần một chiến thắng trước chính Myanmar là ĐT Việt Nam sẽ lần đầu tiên góp mặt tại vòng play-off.

Tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên vào vòng play-off Olympic - ảnh 1

ĐT Việt Nam (áo đỏ) tạo thế trận lấn lướt trước đối thủ

Xác định cuộc đối đầu với ĐT Myanmar là trận đấu then chốt tại vòng bảng, HLV Mai Đức Chung đã tung ra đội hình với những cầu thủ tốt nhất. Kim Thanh vẫn là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ, sự thay đổi lớn ở hàng thủ khi  Hồng Nhung đá thay vị trí của Chương Thị Kiều cùng với Phạm Thị Tươi, Dương Thị Vân, Hoàng Thị Loan, ở hàng tiền vệ Tuyết Dung vẫn là cầu thủ lĩnh xướng bên cạnh Thái Thị Thảo, Bích Thủy, Hải Yến, trên hàng công là đội trưởng Huỳnh Như và Vạn Sự.

Trước đối thủ yếu hơn và từng đánh bại rất nhiều lần ở các giải khu vực, ĐT Việt Nam nhập cuộc tự tin và không gặp nhiều khó khăn để làm chủ trận đấu. Dù vậy, ĐT Myanmar với lối chơi phòng ngự chặt đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các cô gái áo đỏ. Thống kê của trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho thấy, ĐT Việt Nam kiểm soát bóng đến 64,3%, tung 10 cú sút, có 3 pha trúng đích trong hiệp 1 nhưng không thể ghi được bàn thắng, đáng tiếc nhất là những cô hội của Huỳnh Như, Bích Thùy hay Vạn Sự.

Tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên vào vòng play-off Olympic - ảnh 2

Các cô gái Việt Nam tiếp tục làm rạng danh cho bóng đá nước nhà

Thế trận một chiều vẫn được các cô gái áo đỏ tạo ra ở nửa đầu hiệp 2 khi lần lượt Hải Yến rồi Huỳnh Như liên tục có cơ hội nhưng vẫn không có bàn thắng. Và chuyện gì cũng đến, phút 61, nhận đường chuyền của Bích Thùy, Vạn Sự có pha chạy cắt mặt đánh đầu mở tỷ số cho ĐT Việt Nam. Dù có được bàn thắng nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn thi đấu lấn lướt và có thêm các cơ hội nhưng tiếc không có bàn thắng nào ghi thêm. Trong khi đó, Myanmar vẫn không thể hiện được nhiều, họ chỉ có vài đường phản công nhưng không tạo ra cơ hội rõ rệt.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 cho ĐT Việt Nam. Như vậy, Huỳnh Như và các đồng đội đã giúp bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng play-off Olympic. Vào ngày 9.2 tới, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ thi đấu trận thủ tục với Hàn Quốc để phân định ngôi nhất bảng.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc