Hà Nội vẫn chưa chốt lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021

VHO- Hiện nay học sinh vẫn đang nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19 và chưa chốt thời điểm đi học trở lại nên tạm thời Hà Nội vẫn chưa chốt lịch thi chính thức vào lớp 10 năm 2020.

Hà Nội vẫn chưa chốt lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 - Anh 1

Hà Nội vẫn chưa chốt lịch thi tuyển sinh vào lớp 10

Chiều 20.2, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết ngày 1-2.6 mới chỉ là lịch thi dự kiến trong kế hoạch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ điều chỉnh lịch thi, không để xảy ra tình trạng cắt xén kiến thức, chương trình học.

Ông Chử Xuân Dũng cũng cho biết hiện nay học sinh vẫn đang nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19 và chưa chốt thời điểm đi học trở lại nên tạm thời Hà Nội vẫn chưa chốt lịch thi chính thức vào lớp 10 năm 2020.

Như vậy, so với kế hoạch tuyển sinh thành phố Hà Nội đã phê duyệt thì lịch chính thức thi lớp 10 năm nay của Hà Nội vẫn chưa thể xác định. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là lịch thi sẽ lùi lại so với kế hoạch ban đầu là ngày 1-2/6.

Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 791/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021, dự kiến kỳ thi sẽ diễn ra vào hai ngày 1-2.6, nhiều phụ huynh có con đang học lớp 9 đã bày tỏ nhiều băn khoăn.

Năm học 2019-2020, dự kiến toàn thành phố có 107.246 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở, tăng 6.685 học sinh so với năm học 2018-2019.

Tỷ lệ học sinh dự kiến tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập là 62%; vào trường trung học phổ thông công lập tự chủ là 2,6%; vào trường trung học phổ thông ngoài công lập là 20%; 7,5% số học sinh tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và 7,9% số học sinh tham gia học nghề.

Hiện nay, các trường trung học phổ thông trên toàn thành phố đang tiến hành xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đến ngày 19/2 còn 58 trường trung học phổ thông công lập, 18 trường trung học phổ thông tư thục, 14 trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên chưa báo cáo chỉ tiêu dự kiến.

Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các đơn vị này phải báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 trước ngày 24.2.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc