Hà Nội: Liên quan tới bệnh nhân 243, tạm đóng cửa chợ dân sinh Nghĩa Đô

VHO- Sáng 9.4, Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã quyết định đóng của chợ Nghĩa Đô. Toàn bộ lối ra vào khu vực chợ đã được lực lượng công an, dân phòng chốt chặn để hạn chế và không cho người dân ra vào.

Đây là chợ dân sinh nằm giữa khu dân cư đông đúc, hàng ngày có hàng nghìn người dân ra vào chợ.Trước thông tin có một tiểu thương bán hoa tại chợ có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số 243 và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ,để đảm bảo an toàn cho người dân và việc phòng chống dịch đạt hiệu quả Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đô cùng cơ quan y tế đã tổ chức tiêu độc khử trùng và tạm thời cho đóng của chợ. 

Hà Nội: Liên quan tới bệnh nhân 243, tạm đóng cửa chợ dân sinh Nghĩa Đô - Anh 1

Hà Nội: Liên quan tới bệnh nhân 243, tạm đóng cửa chợ dân sinh Nghĩa Đô - Anh 2

Thông báo đóng cửa từ 0h ngày 9.4, ngay trong đêm 8.4 toàn bộ chợ Nghĩa Đô đã được tiêu độc khử trùng

Hà Nội: Liên quan tới bệnh nhân 243, tạm đóng cửa chợ dân sinh Nghĩa Đô - Anh 3

Hà Nội: Liên quan tới bệnh nhân 243, tạm đóng cửa chợ dân sinh Nghĩa Đô - Anh 4

Hà Nội: Liên quan tới bệnh nhân 243, tạm đóng cửa chợ dân sinh Nghĩa Đô - Anh 5

Hà Nội: Liên quan tới bệnh nhân 243, tạm đóng cửa chợ dân sinh Nghĩa Đô - Anh 6

Lực lượng chức năng chốt chặn tại lối ra vào chợ, hướng dẫn cho người dân hạn chế đi lại 

TRẦN HUẤN
 

Ý kiến bạn đọc