Bất chấp dịch Covid-19, Serie A sẽ trở lại vào cuối tháng 5?

VHO- Giải bóng đá VĐQG Italia (Seire A) sẽ trở lại thi đấu vào cuối tháng 5 tới để hoàn tất phần còn lại của mùa giải 2019/20.

Báo chí Italia tiết lộ, Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) và Ban tổ chức Serie A sẽ cho giải đấu cao nhất đất nước “hình chiếc ủng” trở lại thi đấu vào ngày 31.5 tới dù dịch Covid-19 chưa hoàn toàn bị đẩy lùi.

Bất chấp dịch Covid-19, Serie A sẽ trở lại vào cuối tháng 5? - ảnh 1

Serie A sẽ thi đấu trở lại vào ngày 31.5?

Chủ tịch FIGC - ông Gabriele Gravina cho biết ban lãnh đạo FIGC sẽ có cuộc họp vào ngày 15.4 với hi vọng đưa mùa giải sẽ khởi động lại sớm nhất có thể. Người đứng đầu FIGC cho biết:“ Chúng tôi sẽ bắt đầu lại một lần nữa khi có sự đảm bảo về mọi thứ liên quan đến sức khỏe của các cầu thủ và những người làm việc tại CLB. Chúng tôi cần tất cả mọi người ở cùng một hướng để sớm đưa giải đấu trở lại. Hi vọng là chúng ta bắt đầu lại càng sớm càng tốt. Nhưng dù thế nào, chúng ta phải hoàn thành mùa giải bởi có thể có những tác động rất tiêu cực nếu chúng tôi không thể làm như vậy.”

Thậm chí, một số trang báo thể thao tại Italia còn đưa ra thông tin Ban tổ chức Serie A đã lên sẵn lịch trình thi đấu khi mùa giải trở lại. Cụ thể, vào đầu tháng 5 các CLB sẽ trở lại tập luyện, đến 31.5, mùa giải sẽ trở lại và kết thúc vào ngày 15.7. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân không có khán giả. Các đội bóng sẽ có 4 tuần nghỉ trước khi bước vào mùa giải mới.

Cũng như các giải VĐQG hàng đầu châu Âu khác, Serie A đã bị hoãn vô thời hạn vào đầu tháng 3 do sự lây lan của dịch Covid-19. Tháng trước, FIGC tuyên bố rằng mùa giải 2019/20 sẽ không tiếp tục cho đến khi sức khỏe và sự an toàn của tất cả các bên liên quan có thể được đảm bảo. Dù vậy, dịch Covid-19 ở Italia đang có xu hướng giảm trong những ngày gần đây và đó có thể là lý do FIGC và Ban tổ chức Serie A tin rằng các trận đấu sẽ sớm được tiếp tục.

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc