Hàn Quốc không ghi nhận ca mắc Covid-19 nội địa mới

VHO- Ngày 4.5, Hàn Quốc không có ca nhiễm Covid-19 nội địa mới trong bối cảnh nước này sẽ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Ngày 4.5, Hàn Quốc ghi nhận thêm 8 ca nhiễm SARS-CoV-2, các ca lây nhiễm mới đều là các trường hợp đến từ nước ngoài. Hàn Quốc sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội đã kéo dài trong nhiều tháng trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 mới giảm rõ rệt. 

Hàn Quốc không ghi nhận ca mắc Covid-19 nội địa mới - Anh 1

Nhân viên y tế khử trùng lớp học tại một trường tiểu học ở thành phố Daegu ngày 1.5. Ảnh: Yonhap

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), các ca nhiễm SARS-CoV-2 mới đã đưa tổng số ca lây nhiễm ở nước này lên 10.801 trường hợp.

Hàn Quốc đã ghi nhận ít hơn 10 ca mắc Covid-19 mới trong 5 ngày liên tiếp, tính tới ngày 3.5.

Hàn Quốc gần như đã kiểm soát được các ổ dịch Covid-19 trong nước, tuy nhiên, các ca nhiễm đến từ nước ngoài vẫn tồn tại như một mối đe dọa đối với nước này.

8 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới đến từ nước ngoài đã nâng tổng số ca nhập khẩu tại Hàn Quốc lên 1.099, KCDC cho biết. Theo đó, hơn 90% các ca nhập khẩu đều là công dân Hàn Quốc.

Theo KCDC, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Hàn Quốc cho đến nay là 252 người.

Tới ngày 4.5, có 9.217 người nhiễm SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc đã phục hồi, tăng 34 trường hợp so với một ngày trước đó.

Daegu – khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nằm cách thủ đô Seoul khoảng 300km đã không ghi nhận thêm ca nhiễm bệnh mới. Khoảng 64% số ca lây nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc đều ở thành phố này.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc