Thêm 1 trường hợp mắc Covid-19, 9 bệnh nhân ra khỏi bệnh

VHO - Bộ Y tế cho biết, đến 18h ngày 8.6, Việt Nam ghi nhận thêm một trường hợp mắc Covid-19, từ Campuchia trở về. Đây là trường hợp thứ 3 được phát hiện trong ngày 8.6, đều từ nước ngoài về và không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Bệnh nhân thứ 332 (BN332): Bệnh nhân nam, 18 tuổi, có địa chỉ tại xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 25.5, thanh niên này từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh  Đồng Tháp và được cách ly tập trung ngay tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 26.5 âm tính với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm lần 2 (khi chuẩn bị rời khu cách ly tập trung) ngày 7.6 là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Thêm 1 trường hợp mắc Covid-19, 9 bệnh nhân ra khỏi bệnh - Anh 1

6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Đến 18h ngày 8.6, Việt Nam trải qua 53 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, đã có 192 ca nhiễm nhập cảnh/332 bệnh nhân Covid-19 được cách ly ngay.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, ngày 8.6, thêm 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Bao gồm: 6 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2: BN289; BN296; BN304; BN306; BN310; BN323; 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình: BN 300 và BN 327; 1 bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi: BN271.

Tổng số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 316. Hiện chỉ còn 11 bệnh nhân có xét nghiệm dương tính, 5 bệnh nhân có xét nghiệm âm tính 1 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Trong đó, 49/50 bệnh nhân người nước ngoài đã khỏi bệnh. Bệnh nhân nước ngoài cuối cùng là phi công người Anh - BN 91, tới sáng 8.6, đã giảm sốt, đáp ứng với kháng sinh. Bệnh nhân tỉnh táo, sức cơ toàn thân cải thiện dần, 2 chân còn yếu 2/5. Sức cơ hô hấp của bệnh nhân còn yếu; tình trạng chướng bụng của bệnh nhân giảm, đã bắt đầu được các bác sĩ cho ăn qua đường tiêu hoá lại.

Bệnh nhân cũng đang được chuẩn bị để tập cai thở máy dần; đặc biệt, phổi phục hồi được gần 60%. Tiểu ban Điều trị cho biết, hiện nay số tiền điều trị cho bệnh nhân đang được hãng bảo hiểm xem xét hồ sơ. TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh cho biết, riêng chi phí điều trị cho phi công người Anh tại Bệnh viện là khoảng 3,5 tỉ đồng. 

QUỲNH HOA

Ý kiến bạn đọc